VN tăng 6 bậc trong xếp hạng kinh doanh toàn cầu

VN tăng 6 bậc trong xếp hạng kinh doanh toàn cầu
Việt Nam đã tăng 6 bậc trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu, từ vị trí 71 (trong số 82 nước) của giai đoạn 2004-2008 lên vị trí 65 của giai đoạn 2009-2013.
VN tăng 6 bậc trong xếp hạng kinh doanh toàn cầu ảnh 1
Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tin tưởng vào viễn cảnh kinh doanh ở Việt Nam

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn báo cáo công bố ngày 19/10 của Công ty Tình báo Kinh tế có chi nhánh tại Mỹ cho biết Việt Nam có được sự tăng hạng do môi trường kinh doanh được cải thiện sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Công ty chuyên giúp các hãng khởi nghiệp và quản lý hoạt động đầu tư tại nước ngoài này tin tưởng rằng Việt Nam sẽ đạt nhiều tiến bộ trong việc thực hiện cam kết của WTO về tự do hóa thương mại.

Trong bản tin "Dự báo quốc gia tháng 10/2008", phần nói về Việt Nam, Công ty Tình báo Kinh tế cho rằng trong hai năm 2009 và 2010, Việt Nam sẽ cải thiện môi trường hoạt động cho các doanh nghiệp tư nhân, thực hiện nhiều luật mới và đến giai đoạn 2011-2013 sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa.

Công ty cho biết thêm một hệ thống thuế thu nhập cá nhân sửa đổi sẽ được áp dụng từ tháng 1/2009 và khi đó người lao động nước ngoài và người lao động Việt Nam được hưởng cùng một mức thuế (hiện nay mức thuế thu nhập mà người nước ngoài phải trả cao gấp đôi mức thuế áp dụng cho người Việt Nam).

Ngoài ra, từ năm 2009, các ngân hàng thương mại nhà nước sẽ cổ phần hóa và đến năm 2011, hoạt động của các ngân hàng nước ngoài sẽ ít bị giới hạn hơn.

Công ty Tình báo Kinh tế dự báo tăng trưởng GDP thực tế của Việt Nam trong năm 2009 sẽ là 5,3%. Tuy nhiên, theo công ty này, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tin tưởng vào viễn cảnh kinh doanh ở Việt Nam và cam kết đầu tư trực tiếp nước ngoài đã tăng lên 57 tỉ USD trong giai đoạn từ tháng 1 đến 9/2008.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG