VN-Index kết thúc chuỗi ngày giảm giá

VN-Index kết thúc chuỗi ngày giảm giá
TPO - Với mức tăng 8,82 điểm, lên mức 331,62 điểm trong phiên hôm nay, VN-Index tạm thời kết thúc chuỗi 5 phiên giảm giá liên tiếp của sàn TP.HCM.
VN-Index kết thúc chuỗi ngày giảm giá ảnh 1
VN-Index kết thúc chuỗi 5 phiên giảm điểm liên tiếp. Ảnh: Phạm Yên

Hàng loạt thị trường chứng khoán ở châu Âu, châu Á và cả 3 chỉ số &P 500, Nasdaq và Dow Jones của thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh mẽ trở lại trong phiên giao dịch kết thúc vào rạng sáng nay (tính theo giờ Việt Nam) đã góp phần không nhỏ trong việc củng cố lòng tin của nhà đầu tư trong nước.

Lệnh đặt mua xuất hiện nhiều từ đầu phiên, trái với những phiên giao dịch trước đó, đã đẩy giá các chứng khoán trên sàn TP.HCM tăng rất mạnh.

VN-Index kết thúc đợt khớp lệnh đầu tiên của thị trường với mức tăng mạnh 13,95 điểm (4,32%) lên mức 336,75 điểm. Có hơn 4,77 triệu đơn vị được chuyển nhượng trong đợt khớp lệnh đầu tiên này.

Đà tăng giá của một số blue-chips có xu hướng chững lại trong các đợt khớp lệnh sau đó khi nhà đầu tư phải đối mặt với xu hướng xả hàng nhằm vào các mã lớn như DPM, HPG, VIC và VPL.

Tuy nhiên, lượng cầu cao đã lấn át được sự giảm giá của các chứng khoán khi xu hướng bán ra giảm dần về cuối phiên. Hàn thử biểu sàn TP.HCM đóng cửa với mức tăng 8,82 điểm (tương ứng mức tăng 2,73%) lên mức 331,62 điểm. Khối lượng chuyển nhượng toàn phiên đạt khá cao với trên 23,3 triệu đơn vị khớp lệnh, tương ứng giá trị 707,3 tỉ đồng.

Với mức tăng điểm này, VN-Index đã tạm thời kết thúc chuỗi 5 phiên giảm giá liên tiếp của sàn TP.HCM và đưa chỉ số chung của sàn cách tương đối xa mốc 300 điểm.

Trong số 160 mã cổ phiếu và 4 chứng chỉ quỹ niêm yết có 132 mã tăng giá với đa số tăng trần, 21 mã giảm giá và 11 mã đứng giá.

Giảm mạnh nhất chính là “đại gia” VPL của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl với mức giảm 3.500 đồng, xuống 78.500 đồng/cổ phiếu. Các mã giảm mạnh khác có DPR (1.800 đồng), TRC (1.500 đồng), HRC (1.200 đồng), TAC (1.300 đồng), LBM (1.100 đồng), LGC (1.000 đồng).

Khối nhà đầu tư ngoại trên sàn TP.HCM phiên này cũng mua vào khá nhiều nhưng so với lượng bán ra thì sức mua vào vẫn còn thấp. Họ bán ra khá mạnh nhiều mã như DPM (863.140 đơn vị), HPG (562.580 đơn vị), ITA (216.630 đơn vị), REE (236.700 đơn vị), SJS (128.530 đơn vị), TRC (112.580 đơn vị).

Chỉ số HaSTC-Index trên sàn Hà Nội cũng tăng 2,28% trong phiên hôm nay (tương ứng mức tăng 2,39 điểm), lên mức 107,44 điểm. Khối lượng giao dịch đạt khá cao với tổng cộng 10,7 triệu đơn vị chuyển nhượng thành công, tương ứng giá trị 275,6 tỉ đồng.

MỚI - NÓNG