Các cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đua nhau giảm kịch sàn trong phiên đầu tuần |
Trước đó, ngày 22/3, tại cuộc họp giữa đại diện các ngân hàng với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), đại diện các ngân hàng thương mại đều cho biết vốn khả dụng của các ngân hàng thương mại không quá căng thẳng như những lo ngại về việc ngân hàng sẽ thiếu tiền trầm trọng sau khi phải mua vào 20.300 tỷ đồng tín phiếu bắt buộc.
Cùng với đó, việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tại buổi làm việc với Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và 10 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu dịp cuối tuần qua về việc sẽ không tăng giá xăng dầu từ nay đến tháng 6/2008 và việc ngày càng nhiều công ty tham gia mua vào cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, góp phần bình ổn thị trường… cũng được coi là thông tin tốt hỗ trợ thị trường.
Tuy nhiên, mức giảm mạnh của thị trường chứng khoán tiếp tục diễn ra ngay trong ngày đầu tiên của tuần mới, khi nhà đầu tư vẫn ồ ạt bán ra do có thông tin thị trường sẽ lùi xuống mức cản 490 điểm trong vài phiên tới.
Chỉ số VN-Index trên sàn TP.HCM mất 20,96 điểm (3,84%) ngay khi kết thúc đợt một khớp lệnh. Lượng bán tháo các cổ phiếu lớn gia tăng mạnh trong các đợt khớp lệnh tiếp theo khiến hàn thử biểu đỏ rực một màu. Các cổ phiếu lớn trên cả hai sàn dẫn đầu trong nhóm giảm giá mạnh nhất.
Chốt phiên, VN-Index mất thêm 3,65 điểm so với đợt 1 khớp lệnh. Chỉ số chung trên sàn TP.HCM giảm tổng cộng 24,61 điểm (4,5%) xuống còn 521,07 điểm. Lượng giao dịch toàn phiên giảm nhẹ so với phiên cuối tuần trước với trên 10 triệu đơn vị chuyển nhượng, tương ứng giá trị 498.277 tỷ đồng.
Trong số 153 mã niêm yết có 5 mã đứng giá, 4 mã tăng giá, còn lại là giảm giá với đa số giảm trần.
Với mức giảm sàn 8.000 đồng, DHG là mã dẫn đầu về mức giảm giá mạnh nhất trong phiên hôm nay. Đóng cửa thị trường, DHG còn 155.000 đồng/cổ phiếu. Các blue-chips giảm giá mạnh khác có FPT (5.000 đồng), GMD (3.000 đồng), HPG (3.000 đồng), KDC (6.000 đồng), IMP (6.000 đồng), NKD (5.000 đồng), NTL (6.000 đồng), PVD (5.000 đồng), REE (3.000 đồng), SJS (5.000 đồng), SSI (3.000 đồng), TCT (6.000 đồng), VNM (5.000 đồng)…
Tăng mạnh nhất phiên là SHG của Công ty cổ phần Khách sạn Sài Gòn với mức tăng trần 4.000 đồng, lên 86.500đồng/cổ phiếu. Các mã tăng giá khác có PAC, tăng 1.300 đồng lên 46.500 đồng/cổ phiếu; TMS, tăng 1.500 đồng lên 51.500 đồng/cổ phiếu; và SFN, tăng 800 đồng lên 18.200 đồng/cổ phiếu.
Trên sàn Hà Nội, chỉ số HaSTC-Index cũng giảm mạnh với mức 13,36 điểm (6,96) xuống còn 178,56 điểm. Lượng giao dịch vẫn ở mức khá cao với trên 5,1 triệu đơn vị khớp, tương ứng giá trị 245,19 tỷ đồng.
Trong số 133 mã cổ phiếu niêm yết chỉ có 3 mã tăng giá với mức tăng rất nhẹ, 3 mã đứng giá còn lại là giảm giá với mức giảm trên 9% chiếm đa số. Một số mã giảm kịch trần 10% như S55 (xuống còn 37.800 đồng/cổ phiếu); MCO (xuống còn 21.600 đồng/cổ phiếu); DBC (xuống còn 26.100 đồng/cổ phiếu); DAE (xuống còn 19.800 đồng/cổ phiếu).