Tiếp bài Rỉa tiền tỷ của người nghèo:

Vờn người lao động đến bao giờ?

Vờn người lao động đến bao giờ?
TP - Đã thất hứa nhiều lần làm thủ tục bay cho  người lao động, không biết Trung tâm Tư vấn Giáo dục và Đào tạo quốc tế - Vineco (địa chỉ 57 Phương Mai - Hà Nội) còn vờn người lao động đến bao giờ?

>> Rỉa tiền tỷ của người nghèo: Liên bộ phải vào cuộc

Vờn người lao động đến bao giờ? ảnh 1
Nhiều lao động quá mệt mỏi khi Vineco nhiều lần thất hứa (ảnh chụp ngày 10/6/2009) - Ảnh: Phạm Anh

Trong loạt bài Rỉa tiền tỷ của  người nghèo đăng trên Tiền Phong, chúng tôi đã đề cập Trung tâm Vineco - không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng tiếp nhận lao động để xuất ngoại (hầu hết là sang Hàn Quốc). Vineco nhiều lần hứa làm thủ tục cho người lao động bay, và đến nay mọi sự chưa có gì thay đổi.

Ngày 10/6, như lời hẹn trước đó của Vineco, nhiều lao động với vẻ mặt mệt mỏi đã tập trung tại địa chỉ 57 Phương Mai chuẩn bị làm thủ tục, hợp đồng để sang Hàn Quốc làm việc. Tuy nhiên, họ lại nhận được lời hứa vào khoảng thứ Hai, thứ Ba (ngày 15, 16/6) mới bay được, do vướng mắc một số thủ tục.

Đến thời gian đã hứa, khi liên lạc với người lao động, họ cho biết bà Phương (bà Nguyễn Thị Phương - Phó Giám đốc Vineco) nói đang làm việc với đối tác từ Hàn Quốc sang, nên phải đợi sang tháng Bảy! "Mỗi ngày ra đây, mất gần tạ thóc. Không biết có bay được không, tình trạng này kéo dài mệt mỏi lắm" - một lao động người Hà Tĩnh nói.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, nhiều lao động đến từ các tỉnh Hải Dương, Hà Nam, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh… đã nộp một khoản tiền cọc (tùy từng người, ít nhất là 1.000 USD) cho cò để lo visa, hồ sơ; khi ký được hợp đồng để bay sẽ nộp nốt số tiền còn lại.

Một số lao động cho biết, nếu nộp tiền trực tiếp cho Vineco, sang Hàn Quốc chỉ khoảng 7.000 USD. Nhiều lao động qua cửa cò nên phải chi tới 8.000 USD, 8.500 USD, 9.000 USD, thậm chí cao hơn.

Ngày 26/6, một lao động  người Nghệ An cho biết, bà Phương nói ngày 1/7/2009 là bay, vì bà Phương đang làm việc với đối tác Hàn Quốc sang tuyển lao động. Trong khi đó, anh Nguyễn Minh Hà (Can Lộc - Hà Tĩnh) cho hay, anh sẽ không bay nữa vì thấy không chắc chắn.

Anh Hà cho biết, "Tôi chưa nộp trực tiếp đồng nào cho bà Phương, nhưng nộp cho cò 1.000 USD nhưng đã lấy lại rồi. Còn hồ sơ, hộ chiếu chưa lấy được. Họ hẹn một tuần nữa ra lấy. Tui bị lỡ hẹn ba lần rồi. Nếu bay được, phí trọn gói là 8.500 USD".

Chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại (số ghi ở name card trước đây chúng tôi vẫn liên lạc) với ông Trần Ngọc Hương - Giám đốc Vineco, nhưng không ai nghe máy. Tiếp tục gọi cho bà Phương, thì một người đàn ông nghe máy.

Sau khi hỏi có phải số của bà Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Vineco?", người đàn ông này với giọng nghi ngại, liên tục nói có vấn đề gì không anh ơi, anh hỏi về vấn đề gì. Hỏi mấy lần, người đàn ông này nhận đây là số của bà Phương. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi tên người đàn ông này, ông ta ngần ngừ một lúc rồi nói nhanh hiện nay tôi đang ở Sài Gòn. Tôi đang bận chút xíu, rồi ngắt máy.

Chiều 26/6, PV Tiền Phong đến trụ sở Vineco ở 57 Phương Mai. Khi chúng tôi đến, tại văn phòng có ông Trần Ngọc Hương, Giám đốc, cùng một số nhân viên.

Sau khi trình giấy giới thiệu, đặt vấn đề muốn được tìm hiểu thông tin quanh việc Vineco nhiều lần hoãn bay với người lao động, ông Hương lập tức sai nhân viên photocopy ngay giấy giới thiệu của phóng viên. Khi ngồi vào bàn tiếp phóng viên, đọc kỹ thông tin mà phóng viên đặt vấn đề, ông này đã im lặng lúc lâu,  rồi đi gọi điện thoại.

Gần 10 phút sau ông Hương trở lại, với thái độ cáu gắt. Ông Hương đề nghị không được ghi âm. Cuộc nói chuyện bị ngắt quãng khi ông Hương liên tục nghe các cuộc điện thoại gọi đến vào máy di động. Cuối cùng, ông này nói sẽ trả lời bằng văn bản, qua số fax thứ Ba tuần tới (ngày 30/6).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.