Vốn Việt ra nước ngoài chủ yếu rót vào khai khoáng

Vốn Việt ra nước ngoài chủ yếu rót vào khai khoáng
TP - Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), lũy kế hết tháng 4/2015, Việt Nam có 962 dự án đầu tư ra nước ngoài, tổng vốn đăng ký và tăng thêm 20 tỷ USD.

Về lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp Việt tập trung chủ yếu vào ngành khai khoáng (với 111 dự án, vốn 5,1 tỷ USD, chiếm 34% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là ngành nông, lâm, ngư nghiệp (tổng vốn 2,7 tỷ USD). 

Thị trường thu hút nhiều nhà đầu tư Việt nhất là Lào (có 259 dự án, tổng vốn 3,9 tỷ USD), Campuchia (3,2 tỷ USD), Liên bang Nga, Venezuela… Đáng chú ý, 76% dự án đầu tư ra nước ngoài là của các công ty tư nhân.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.