Vụ DN Trung Quốc thâu tóm ‘hụt’ đất tại Bình Thuận: Kiểm điểm các đơn vị

Vụ DN Trung Quốc thâu tóm ‘hụt’ đất tại Bình Thuận: Kiểm điểm các đơn vị
Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận vừa chỉ đạo địa phương, đơn vị để xảy ra sai sót, thiếu chặt chẽ trong khi xử lý công việc trong vụ chuyển nhượng đất trái phép cho công ty Nguyên Long Sơn (Trung Quốc) cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục.
Vụ việc doanh nghiệp Trung Quốc “mua” đất trái phép tại Bình Thuận để xây nhà xưởng, trồng thanh long được dư luận cả nước quan tâm
Vụ việc doanh nghiệp Trung Quốc “mua” đất trái phép tại Bình Thuận để xây nhà xưởng, trồng thanh long được dư luận cả nước quan tâm.

Cụ thể các sai sót ban đầu mà cơ quan chức năng đã xác nhận như công chứng viên Phòng Công chứng số 1 (thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận), công chứng các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân với Công ty Nguyên Long Sơn trong khi công ty này có yếu tố đầu tư nước ngoài và chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư.

UBND huyện Hàm Thuận Bắc cũng thiếu chặt chẽ khi cho phép chuyển mục đích 8.522m2 đất lúa 1 vụ tại xã Hàm Đức sang đất sản xuất kinh doanh vào cuối năm 2011, tức là tại thời điểm kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 đã hết thời hạn, kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng có trách nhiệm khi để ông Phạm Phú Thạnh đổ đất, xây tường rào nhà xưởng tại xã Hàm Đức khi chưa được phép nhưng địa phương không phát hiện để xử lý kịp thời...

Trong ngày 27-7, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận đã có cuộc họp nghe các sở - ban – ngành liên quan và UBND huyện Hàm Thuận Bắc báo cáo về kết quả xác minh vụ việc này. Tại cuộc họp này, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận khẳng định lại là số đất ông Phạm Phú Thạnh chuyển nhượng trái phép cho công ty Nguyên Long Sơn chỉ là hơn 60 ha chứ không phải là hơn 100 ha như thông tin ban đầu trên các cơ quan truyền thông đại chúng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện thêm 4 hộ dân tại xã Hàm Đức đã bán hơn 12.000m2 đất lúa 1 vụ cho 1 thành viên khác của công ty Nguyên Long sơn là ông Vũ Duy Tám (cư trú tại Bắc Giang, góp 5% vốn trong công ty Nguyên Long Sơn). Hiện hồ sơ chuyển nhượng diện tích đất này vẫn còn nằm ở xã Hàm Đức, chưa được chấp thuận chuyển nhượng. UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã chỉ đạo xã Hàm Đức trả lại hồ sơ chuyển nhượng này vì hồ sơ không đúng quy định.

Về thông tin 8 cán bộ của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận và huyện Hàm Thuận Bắc đi tham quan, nghiên cứu tại Trung quốc theo lời mời của Tập đoàn Nguyên Hinh (Trung Quốc), UBND tỉnh Bình Thuận xác nhận là có nhưng theo UBND tỉnh thì các vị này đi có thủ tục đúng quy định.

Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cũng khẳng định sau chuyến tham quan về nước, các cán bộ này chưa giải quyết vấn đề gì cho tập đoàn Nguyên Hinh, chưa có dấu hiệu móc nối với tập đoàn này…

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, sau khi có kết quả xử lý rõ ràng, UBND tỉnh sẽ có kết luận chính thức về vụ việc này và thông tin rộng rãi đến các cơ quan báo chí.

Theo Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG