Vụ dự án khu đô thị Thanh Hà: Khách hàng ồ ạt đi đòi tiền

Vụ dự án khu đô thị Thanh Hà: Khách hàng ồ ạt đi đòi tiền
TP - Hôm qua, hàng trăm khách hàng đã đến văn phòng giao dịch của Cty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ 1-5 (gọi tắt Cty 1-5), để làm đơn rút lại tiền mà họ đã đóng vào dự án KĐT Thanh Hà.
Vụ dự án khu đô thị Thanh Hà: Khách hàng ồ ạt đi đòi tiền ảnh 1

Khách hàng đến đòi tiền tại Cty 1-5. Ảnh: Nguyễn Tú

Tuy nhiên, tại đây phía Cty 1-5 tiếp tục ra thông báo yêu cầu các khách hàng muốn rút lại tiền phải làm đơn gửi cơ quan điều tra công an xem xét và thứ 5 tuần này sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị khách hàng để bàn về giải pháp khắc phục.

Trước đó ngày 22-4, tại hội nghị khách hàng, Chủ tịch HĐQT Cty 1-5  Lê Hòa Bình cam kết nếu khách hàng nào muốn rút tiền sẽ được Cty đáp ứng ngay từ thứ hai đầu tuần. Cũng tại đây, ông Bình cho biết, để đảm bảo quyền lợi của khách hàng đã giao vốn, Cty 1- 5 đã chủ động tham gia đầu tư các dự án khác.

Cụ thể Cty 1-5 hiện là chủ đầu tư dự án Nam Đàn Plaza với diện tích 10.000m2 với tổng mức đầu tư 3.400 tỷ đồng tại đường Phạm Hùng (Từ Liêm). Và trong trường hợp khách hàng muốn chuyển hướng đầu tư sang một dự án khác thì Cty 1-5 sẽ ưu tiên chuyển quyền tham gia đầu tư vào dự án Nam Đàn Plaza, 44 tầng cạnh khu dự án Keangnam. Cty 1-5 cũng thông báo dự án này đã giải phóng xong mặt bằng, có giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án Nam Đàn Plaza đã từng được làm lễ khởi công từ tháng 1-2008. Chủ đầu tư thời điểm đó là Cty Cổ phần BĐS điện lực dầu khí (PVPOWER LAND).

Theo công bố của chủ đầu tư lúc đó thì đây là tổ hợp gồm: khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng, khu vui chơi giải trí, mua sắm cao cấp và hệ thống dịch vụ văn phòng. Tổng vốn đầu tư dự án là 1.500 tỷ đồng và sẽ hoàn thành vào quý 4/2010. Tuy nhiên, cho tới lúc này, công trình đó vẫn chỉ là một khu đất được rào kín.

Trong một diễn biến khác, chiều qua, ông Trần Đức Phú- Giám đốc sàn BĐS VNPT Land, một cổ đông tham gia dự án này đã có cuộc trao đổi với báo chí. Theo ông Phú, dự án này hiện tại có cổ đông lớn là Cty BĐS Điện lực Dầu khí và dự án Nam Đàn không phải dự án căn hộ mà là tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại.

Cũng theo ông Phú, VNPT Land bán cho Cty 1- 5 toàn bộ 14% cổ phần có tại dự án Nam Đàn tương đương 500 tỷ đồng nhưng Cty 1-5 mới chỉ trả cho VNPT Land 250 tỷ đồng còn lại Cty 1- 5 đang nợ VNPT Land.

"Cty 1-5 chỉ có quyền kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn thông qua phương thức phát hành cổ phần tương đương với số cổ phần mà Cty 1-5 có được tại dự án Nam Đàn. Còn việc Cty 1-5 đưa ra hình thức ưu tiên mua căn hộ chung cư là hoàn toàn trái pháp luật"- Ông Phú nói.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.