Vụ 'làm luật' ở cửa khẩu Tây Trang: Tạm đình chỉ Chi cục trưởng Hải quan

Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (ảnh lớn) và hình ảnh ông Huyền nhận tiền luật (ảnh nhỏ, cắt từ clip)
Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (ảnh lớn) và hình ảnh ông Huyền nhận tiền luật (ảnh nhỏ, cắt từ clip)
TPO - Cục Hải quan tỉnh Điện Biên vừa ban hành 3 quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Minh - Chi cục trưởng; ông Vũ Nguyên Hùng - Phó Chi cục trưởng; ông Phan Văn Huyền - công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Tây Trang để thẩm tra, xác minh nội dung báo Tiền Phong phản ánh.

Liên quan đến bài viết: “Làm luật ở cửa khẩu quốc tế Tây Trang” đăng trên Báo Tiền Phong ngày 21/11, Tổng cục Hải quan vừa lên tiếng.

Theo Tổng cục Hải quan, ngay khi nắm bắt được thông tin, sáng 21/11, Tổng cục đã yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Điện Biên kiểm tra, làm rõ nội dung trên báo Tiền Phong nêu; tạm đình chỉ công tác các công chức liên quan để giải trình, kiểm điểm, làm rõ sự việc.

Tổng cục Hải quan khẳng định không bao che, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Cùng ngày, Cục Hải quan tỉnh Điện Biên đã ban hành 3 quyết định số 215/QĐ - HQĐB, 216/QĐ - HQĐB, 217/QĐ - HQĐB về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Minh - Chi cục trưởng; ông Vũ Nguyên Hùng - Phó Chi cục trưởng; ông Phan Văn Huyền - công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Tây Trang để thực hiện thẩm tra xác minh nội dung báo chí nêu.

Trước đó, theo phản ánh của Tiền Phong, thời gian qua, nhiều cá nhân, đơn vị và phương tiện chở khách, hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang, bản Ka Hâu, xã Nà Ư (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) thông thương sang cửa khẩu Pang Hok (còn gọi là cửa khẩu Sop Hun ở huyện May tỉnh Phongsaly, CHDCND Lào) phải dùng tiền bôi trơn để được lực lượng chức năng cửa khẩu “nới lỏng” giám sát, tạo điều kiện xuất khẩu hàng hóa. Do phải chung chi quá nhiều, buôn bán thua lỗ, các tiểu thương đã đứng ra tố cáo.

Cụ thể, doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải được cấp phép với các điều kiện về kho bãi, cơ sở xay xát đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Nhưng ở cửa khẩu Tây Trang, tiểu thương được tạo điều kiện, dễ dàng “mượn” danh một doanh nghiệp để xuất khẩu mặt hàng này qua biên giới.

Theo phản ánh, mỗi tháng những người này chỉ cần làm hai tờ khai thông quan, mỗi tờ khai chỉ phải nộp thuế cho khoảng 100 tấn hàng. Tuy nhiên phải đáp ứng 'luật ngầm': Mỗi chuyến xe phải nộp 5 - 12 triệu đồng.

Chỉ cần đáp ứng khoản tiền đó, hàng ngày, hàng tháng tiểu thương muốn xuất bao nhiêu xe, số lượng bao nhiêu cũng được. Số tiền này sẽ đưa trực tiếp cho cán bộ hải quan tên Huyền (sau này được xác nhận là ông Phan Văn Huyền, cán bộ làm thuế tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tây Trang - PV).

Các đơn thư tố cáo và tài liệu phóng viên có được, ngoài hải quan, tiểu thương còn phải đóng tiền bôi trơn cho Bộ đội Biên phòng. Trong một đoạn clip, một tiểu thương muốn đưa xe thông quan đã gặp một cán bộ trực ban của Biên phòng của khẩu Tây Trang tên Thắng, người này nói: “xe này 2 triệu” rồi dẫn chủ hàng lên phòng làm việc... Thượng úy Lê Tuyền Quang, Phó trạm trưởng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tây Trang xác nhận, người tên Thắng là Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng phụ trách trực ban tại cửa khẩu. Còn việc xác minh có nhận tiền của chủ hàng hay không, ông Quang đề nghị phóng viên liên lạc với Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Điện Biên.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.