Lần đầu tiên trong năm :

Wall Street có 2 tuần tăng điểm liên tiếp

Wall Street có 2 tuần tăng điểm liên tiếp
TPO - Lần đầu tiên trong gần một năm qua, Wall Street đóng cửa với hai tuần liên tiếp tăng điểm dù các chỉ số cơ bản đều giảm trong phiên cuối tuần.
Wall Street có 2 tuần tăng điểm liên tiếp ảnh 1

Ảnh: AP

Cụ thể, Dow Jones kết thúc tuần giảm 122,42 điểm tức 1,7% đóng cửa ở mức 7.278,38 điểm. Tương tự S&P 500 giảm 15,50 điểm tức 2% còn 768,54 điểm. 

Nasdaq giảm 26,21 điểm tức 1,8% đóng cửa mức 1.457,27 điểm. Chỉ số Russell 2000 đại diện cho các hãng nhỏ hơn giảm 13,15 điểm tức 3,2% còn 400,11 điểm.

Tuy nhiên tính trong cả tuần qua, Dow vẫn tăng 0,8%. Kể từ hai tuần liên tiếp tăng điểm đóng cửa ngày 2/5/2008 đến nay, Dow Jones mới tiếp tục có hai tuần liên tiếp đóng cửa tăng điểm như vậy.

Còn S&P tăng 1,6%, tức là hai tuần liên tiếp tăng điểm đầu tiên kể từ tháng 12/2008, trong khi Nasdaq tăng thêm 1,8% trong suốt tuần qua.

Cách đây hai tuần, Wall Street đã xuống mức thấp nhất 12 năm qua, nhưng sau thông tin các ngân hàng thông báo kinh doanh có lời trong hai tháng đầu năm 2009 đã đẩy thị trường đi lên. 

Câu hỏi bây giờ đặt ra đối với thị trường chứng khoán Mỹ trong những ngày tới là: liệu có đủ các thông tin tốt để duy trì sự tăng điểm này hay không?

Theo Michael Binger, quản lý danh mục đầu tư của Thrivent Investment Management tại Minneapolis thì tổng thể thị trường vẫn đang xuống đáy. Ông còn cho rằng sẽ là quá khó để cho các cổ phiếu tiếp tục đi lên bởi các thông tin tốt là không nhiều.

Tuy nhiên đối với các nhà đầu tư thì họ vẫn đang mong chờ sẽ tiếp tục có những lượng tiền mới đổ vào thị trường để mua các loại cổ phiếu đang ở mức giá rẻ trước ngày 31/3, tức trước khi kết thúc quý tài chính đầu tiên của năm 2009. 

Trong tuần qua, đã có thêm 12 tỷ USD mới đổ vào thị trường, so với 14,3 tỷ USD bơm vào từ tuần trước đó, hãng TrimTabs Investment Research cho biết. Hiện các chỉ số cơ bản chỉ đang ở mức gần một nửa so với mức đỉnh hồi tháng 10/2007.

Còn trên thị trường thế giới, FTSE 100 của Anh tăng 0,7% trong khi DAX của Đức tăng 0,6% và CAC-40 của Pháp tăng 0,5%.

Tổng kết tuần:

- Dow Jones tăng 54,40 điểm tức 0,8% đóng cửa ở mức 7.278,38 điểm. Standard & Poor's 500 tăng 11,99 điểm tức 1,6% lên 768,54 điểm. 

Nasdaq tăng 25,77 điểm tức 1,8% đóng cửa ở mức 1.457,27 điểm. Russell 2000 tăng 7,02 điểm tức 1,8% lên 400,11 điểm.

- Dow Jones Wilshire 5000, chỉ số đại diện cho toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ, còn 7.801,33 điểm, tức tăng 125,39 điểm hay 1,6% trong tuần qua. Một năm trước, chỉ số này ở mức 13.336,42 điểm.

MỚI - NÓNG