Wall Street hướng tới 2009 đầy niềm tin

Wall Street hướng tới 2009 đầy niềm tin
TPO - Phiên giao dịch cuối năm 2008 trên Wall Street tăng điểm nhẹ, một dấu hiệu lạc quan trong thời điểm kết kết thúc năm tồi tệ nhất kể từ thời kỳ Đại Khủng hoảng đầu thế kỷ trước, với hơn 6,9 ngàn tỷ USD biến khỏi thị trường.

Ngày giao dịch cuối cùng trước đêm Năm Mới tại New York, Dow Jones tăng 108,00 điểm tức 1,25% lên 8.776,39 điểm.

Còn Standard & Poor's 500 tăng 12,61 điểm tức 1,42% lên 903,25 điểm. Nasdaq tăng 26,33 điểm tức 1,70% lên 1.577,03 điểm. Russell 2000 tăng 16,68 điểm tức 3,46% lên 499,45 điểm.

Kết thúc năm, nhiều nhà phân tích thị trường đang dự đoán năm 2009 sẽ tốt hơn đối với thị trường chứng khoán.

Song sự hồi phục sẽ rất chậm bởi các nhà đầu tư sẽ thận trọng với các danh mục đầu tư dựa vào tình hình chung của kinh tế Mỹ cũng như thế giới. Nhà đầu tư sẽ đắn đo lựa chọn loại cổ phiếu nào đáng để gửi niềm tin.

Tình trạng giá giảm trong năm qua cũng diễn ra trên thị trường năng lượng và các hàng hóa khác. 

Giá dầu thô ở mức 112 USD/thùng bắt đầu tháng 5 đã tăng lên tới 147,27 USD/thùng ngày 11/7. Song kết thúc năm, rạng sáng nay, ở mức 44,60 USD/thùng.

Thị trường tiếp tục bình ổn cho đến tháng 9 khi xuất hiện sự sụp đổ của tập đoàn ngân hàng đầu tư Lehman Brothers, tạo nên cú đổ vỡ hàng loạt trên Wall Street và thị trường tín dụng. 

Vào thời điểm này, các ngân hàng, các thể chế tài chính khác có thể không đủ tiền thanh toán, và ngừng cho vay lẫn nhau. Thị trường tài chính từ đây đóng băng, lãi suất bắt đầu phải giảm xuống.

Từ ngày 15/9 đến 20/11, khi Dow giảm tới 7.552,29 điểm, thị trường đã xuống thấp như những ngày giao dịch trong năm 2002. Tuy nhiên, nhờ các biện pháp can thiệp của chính phủ Mỹ thị trường đã bắt đầu bình ổn trong tháng 12. 

Wall Street đang hy vọng có tín hiệu hồi phục vào năm tới, đặc biệt là trong nửa cuối năm 2009. Song trong tương lai gần, các nhà phân tích dự đoán sẽ còn tin xấu.

"Tôi vẫn chưa thấy bất cứ ai tin tưởng thị trường sẽ tăng điểm trong năm tới", Giám đốc đầu tư Dean Junkans của Wells Fargo Private Bank nhận định.

Tuy nhiên, các biện pháp cải thiện tình hình kinh tế trong cuộc khủng hoảng kể từ tháng 12/2008 có thể giúp cổ phiếu hồi phục trở lại.

Đáng chú ý, gói giải cứu 700 tỷ USD cũng như cung cấp các khoản vay khẩn cấp cho các nhà sản xuất xe hơi, FED cắt giảm lãi suất cho vay gần về không, sẽ bắt đầu phát huy tác dụng.

Tổng kết Wall Street trong năm 2008

• Giá trung bình một cổ phiếu trên New York Stock Exchange giảm 45%, đóng cửa còn 41,14 USD. Giá đóng cửa cuối năm trước là 75,01 USD.

• Dow Jones giảm 33,8% trong năm qua và 38% so với mức kỷ lục 14.165,53 điểm hồi tháng 10/2007, làm nên một năm tồi tệ nhất của Dow Jones kể từ năm 1931, khi Mỹ rơi vào Đại Khủng hoảng.

• Standard & Poor's 500 giảm 38,5% trong năm 2008 và 42,3% so với mức đỉnh năm 2007 ở mức 1.565,15 điểm.

• Nasdaq giảm giảm 40,5% trong năm qua, và tính ra giảm 44,8% so với mức cao kỷ lục hồi tháng 10/2007. 

Còn mức cao trong lịch sử giao dịch Nasdaq là 5.048,62 điểm vào tháng 3/2000 thời điểm trước kết thúc bùng nổ cơn bão dot-com (.com).

• Các nhà đầu tư đã mất 6,9 ngàn tỷ USD dựa theo giá trị cổ phiếu. Điều đó có nghĩa chỉ số Dow Jones Wilshire 5000 đại diện cho thị trường chứng khoán Mỹ giảm 38% giá trị so với hồi đầu năm 2008.

 

Tuấn Đức
Theo AP/Reuters

MỚI - NÓNG