Wall Street lại đi xuống sau hai tuần tăng điểm

Wall Street lại đi xuống sau hai tuần tăng điểm
TPO - Tâm lý lo ngại tình hình kinh tế vẫn chưa thể đi lên làm Wall Street giảm sút sau những phiên tăng điểm giữa tuần trước.
Wall Street lại đi xuống sau hai tuần tăng điểm ảnh 1
Một phiên giao dịch ảm đạm trên Wall Street. Ảnh: AP

Kế hoạch chi hơn 1 ngàn tỷ USD để mua trái phiếu Chính phủ của FED cũng như kế hoạch kiểm soát lạm phát khiến các nhà đầu tư lo sợ sẽ đánh mạnh vào đồng USD làm cổ phiếu ngân hàng và các tổ chức tài chính khác đi xuống, trong khi cổ phiếu năng lượng tăng do giá dầu bất ngờ tăng mạnh.

Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 85,78 điểm tức 1,2% còn 7.400,80 điểm. Tương tự, Standard & Poor's 500 giảm 10,31 điểm tức 1,3% còn 784,04 điểm.

Trong khi Nasdaq giảm 7,74 điểm tức 0,5% còn 1.483,48 điểm. Chỉ số Russell 2000 cho các hãng nhỏ hơn giảm 4,37 điểm tức 1% còn 413,26 điểm.

Như vậy, Wall Street lại có dấu hiệu đi xuống sau khi đã tăng cao kể từ giữa tuần trước. Giá trị thị trường đang ở mức dưới một nửa so với mức đỉnh tháng 10/2007.

Cổ phiếu ngành năng lượng đã tăng mạnh sau khi giá dầu thô bất ngờ nhảy vọt lên trên 50 USD/thùng. Cổ phiếu của hãng năng lượng khổng lồ Chevron Corp tăng 0,8% lên 67,13 USD. Giá dầu thô đã tăng 3,47 USD tức 7% lên 51,61 USD/thùng với bản hợp đồng giao tháng 4/2009.

Trong khi đó, cổ phiếu tài chính, dẫn đầu đợt tăng điểm từ tuần trước, đã không thể giữ được tốc độ và kết thúc thấp hơn sau khi kết thúc giao dịch rạng sáng nay. Cổ phiếu Citigroup giảm 15,6% còn 2,60 USD, trong khi JPMorgan Chase & Co giảm 8% còn 24,95 USD. 

Trước đó, các thị trường chứng khoán cơ bản châu Âu đã kết thúc tăng điểm. FTSE 100 của Anh vẫn tăng 0,3%, DAX của Đức tăng 1,2% và CAC-40 của Pháp tăng 0,6%.

Tuấn Đức
Theo AP/Reuters

MỚI - NÓNG