Wall Street lên mức cao mới trong năm 2009

Wall Street lên mức cao mới trong năm 2009
TPO - Những đánh giá khả quan về triển vọng hồi phục kinh tế của FED, cũng như các thông tin tích cực từ châu Âu, đã giúp thị trường chứng khoán Mỹ có phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp lên mức cao mới trong năm 2009.
Wall Street lên mức cao mới trong năm 2009 ảnh 1

Phiên giao dịch rạng sáng nay tại New York Stock Exchange. Ảnh: AP

Chỉ số bình quân công nghiệp The Dow Jones tăng thêm 37 điểm (tức khoảng 0,4%), đóng cửa ở mức 9.398,19 điểm, mức cao nhất kể từ 4/11/2008.

Chỉ số S&P 500 tăng 7 điểm (tức 0,7%), đóng cửa 2009,35 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 6/10/2008.

Nasdaq tăng thêm 10 điểm (tức 0,5%), kết thúc ở 1072,73 điểm, mức cao nhất kể từ 1/10/2008.

Hôm đầu tuần, FED vẫn tiếp tục giữ mức lãi suất gần mức thấp nhất trong lịch sử và phát đi tín hiệu rằng, kinh tế cuối cùng đã bắt đầu ổn định. Vì thế, thị trường sau khi xuống điểm hôm đầu tuần, đã quay đầu tăng trở lại từ ngày giao dịch thứ Tư.

VN-Index sáng nay kết thúc tăng thêm 3,41 điểm tức 0,68% lên mức 506,99 điểm.

Ngoài ra, thông tin kinh tế Đức và Pháp tăng trưởng dương trở lại, cũng như các thông tin khả quan của một số tập đoàn, trong đó có kết quả kinh doanh tốt hơn dự đoán của hãng bán lẻ lớn nhất thế giới Wal-Mart, cũng góp phần đẩy thị trường tiếp tục đi lên.

Cổ phiếu ngành tài chính tiếp tục tăng. Riêng chỉ số KBW Bank đại diện cho cổ phiếu ngành ngân hàng tăng 3.1%, do cổ phiếu của Bank of America, Citigroup và Wells Fargo, cũng như các ngân hàng địa phương khác Fifth Third Bancorp và Regions Financial đều kết thúc cao hơm so với phiên trước.

Dấu hiệu tăng điểm cũng thể hiện trên các thị trường hàng hóa khác. Giá dầu thô giao tháng 9/2009 tăng 36 cent, lên mức 70,52 USD/thùng trên sàn giao dịch New York Mercantile Exchange. Giá vàng COMEX giao tháng 12/2009 tăng 4 USD, lên mức 956,50/ounce.

Tuấn Đức

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.