Wall Street tăng tuần thứ tư liên tiếp

Wall Street tăng tuần thứ tư liên tiếp
TPO - Chứng khoán Mỹ đã kết thúc tuần thứ tư liên tiếp tăng điểm bất chấp thông tin thất nghiệp kỷ lục thông báo trước đó. Chỉ số Dow Jones tăng ấn tượng nhất kể từ năm 1933 vượt qua mốc 8.000 điểm.
Wall Street tăng tuần thứ tư liên tiếp ảnh 1

Wall Street tiếp tục tăng điểm ẩn tượng. Ảnh: AP

Cụ thể kết thúc phiên giao dịch rạng sáng nay, Dow Jones tăng 39,51 điểm tức 0,5% lên 8.017,59 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 9/2, khi chỉ số này đóng cửa ở mức 8.270,87 điểm. 

Ngày 9/3, chỉ số này xuống mức thấp nhất trong 12 năm qua ở mức 6.547,05 điểm, nhưng hiện tại đã tăng 22,5% trong chưa đầy một tháng. Khoảng thời gian tăng điểm 4 tuần liên tiếp vừa qua của Dow là lớn nhất kể từ năm 1933.

Còn Standard & Poor's 500 tăng 8,12 điểm tức 1% lên 842,50 điểm. Nasdaq tăng 19,24 điểm 1,2% lên 1.621,87 điểm, nhờ cổ phiếu của nhà sản xuất BlackBerry RIM dự báo lợi nhuận quý vừa qua tốt hơn mong chờ.

Sự tăng điểm trên Wall Street suốt tuần qua là dựa trên nhưng thông tin kinh tế tốt như nới lỏng quy định kế toàn ngân hàng giúp các ngân hàng giảm lỗ và cam kết của lãnh đạo G-20 chống khủng hoảng. 

Như vậy, Wall Street đã tăng điểm bất chấp Bộ Lao động Mỹ đã thông báo tỷ lệ thất nghiệp tháng Ba cao kỷ lục trước đó. Cụ thể, số người lao động mất việc trong tháng Ba là 663.000 người, cao hơn con số 654.000 của các nhà kinh tế học dự đoán. Tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng lên 8,5%, mức cao nhất kể từ cuối năm 1983.

Trong khi nhiều nhà đầu tư vẫn mong chờ đây là sự hồi phục dài hạn, nhưng còn số khác vẫn tỏ ra thận trọng cho rằng đây chỉ là biến động tăng tức thời và thị trường sẽ có phép thử tiếp theo vào tuần tới sau khi các tập đoàn thông báo kết quả kinh doanh quý đầu tiên.

Ngược lại, thị trường thế giới đã đóng cửa cuối tuần có phản ứng trái chiều nhau sau thông tin G-20 bơm hơn 1 ngàn tỷ USD để chống khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Tại Nhật Nikkei 225 tăng 0,3% và DAX của Đức tăng 0,1%. Tại Anh, FTSE 100 giảm 2,3% và CAC-40 giảm 1,1%.

Tổng kết cuối tuần:

- Dow Jones đóng cửa tăng 241,41 điểm tức 8,6% lên 8.017,59 điểm. Standard & Poor's 500 tăng 26,56 điểm tức 3,3% lên 842,50 điểm. 

- Nasdaq tăng 76,67 điểm tức 5,0% lên 1.621,87 điểm. Russell 2000 đại diện cho cổ phiếu các công ty nhỏ hơn tăng 29,89 điểm tức 7,2% lên 429,00 điểm.

- Tính theo Dow Jones U.S. Total Stock Market Index, chỉ số đại diện cho toàn bộ các công ty tại Mỹ kết thúc tuần ở mức 8.599,34 điểm tức tăng 312,51 điểm hay 3,8% trong tuần qua. Một năm trước, chỉ số này ở mức 13.801,78 điểm.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.