Wall Street tăng tuần thứ sáu liên tiếp

Wall Street tăng tuần thứ sáu liên tiếp
TPO - Wall Street đã tìm đủ thông tin cần thiết từ các báo cáo kết quả kinh doanh của Citi và GE đêm qua để giữ mức tăng tuần thứ sáu liên tiếp, gần bằng thời gian trước khủng hoảng.
Wall Street tăng tuần thứ sáu liên tiếp ảnh 1

Ảnh: AP

Cổ phiếu đã tiếp tục có thêm một tuần tăng điểm sau khi báo cáo kết quả kinh doanh quý đầu tiên của Citigroup và General Electric tốt hơn dự đoán.

Những kết quả này tuy không lớn như trước đây nhưng cũng đủ tốt để tiếp tục đẩy các chỉ số cơ bản trên thị trường đi lên và dần ổn định. 

Citigroup là tập đoàn tài chính ngân hàng thứ tư thông báo kết quả kinh doanh và tín hiệu thị trường tài chính đang hồi phục. Trong khi đó, GE thông báo lợi nhuận quý đầu tiên giảm 36% nhưng đã khả quan hơn quý trước.

Hôm đầu tuần, các nhà đầu tư thấp thỏm, thậm chí là thất vọng sau khi Intel và Google thông báo cắt giảm mục tiêu trong năm và đẩy Wall Street mở đầu tuần đi xuống.

Song những báo cáo của các thể chế tài chính Wells Fargo, Goldman Sachs và JPMorgan Chase có lãi lớn hơn mức mong đợi và các hoạt động kinh doanh đang đi vào ổn định đã vực dậy thị trường. 

Trong sáng nay, các mã chứng khoán đã có một phiên giằng co trước khi kết thúc tăng điểm nhẹ. 

Dow Jones tăng 5,90 điểm tức 0,1% lên 8.131,33 điểm. Standard & Poor's 500 tăng 4,30 điểm tức 0,5% lên 869,60 điểm. trong khi Nasdaq tăng 2,63 điểm tức 0,2% đóng cửa mức 1.673,07 điểm. 

Tính ra cả tuần, Dow Jones tăng 48 điểm tức 0,6% để nâng số tuần liên tiếp tăng điểm lên con số 6. Đây là khoảng thời gian tăng điểm dài nhất kể từ 7 tuần tăng điểm liên tiếp kết thúc vào ngày 18/4/2007.

S&P 500 tăng 1,5% trong tuần qua, Nasdaq tăng 1,2% và tính ra là tăng 6% kể từ đầu năm trong khi Russell 2000 tăng 5,49 điểm tức 1,2% lên 479,37 điểm.

Sự tăng điểm của Wall Street bắt đầu từ đầu tháng Ba sau khi Citigroup thông báo hoạt động kinh doanh hai tháng đầu năm có lãi. Kể từ đó đến nay, thị trường đã vượt qua sức ép các dữ liệu kinh tế xấu và tin đồn để thẳng tiến đi lên.

Trong hai tuần tới, một số hãng lớn khác sẽ công bố kết quả kinh doanh, nhưng theo các nhà phân tích, việc thị trường tăng điểm như tuần vừa qua cho thấy Wall Street đã vượt qua được "bài kiểm tra khó".

"Tôi nghĩ rằng câu trả lời đã được xác thực", Joseph Tatusko, Chủ tịch đầu tư trên Westport Resources Management đánh giá. 

Đêm qua, Citigroup thông báo lỗ chỉ 1 tỷ, thấp hơn dự đoán. Một năm trước, ngân hàng này đã lỗ 5 tỷ USD. Tuần tới, hai ngân hàng khổng lồ khác Bank of America và Morgan Stanley sẽ thông báo kết quả kinh doanh. 

Cũng trong tuần tới, các hãng khác như Boeing, Coca-Cola, IBM và McDonald sẽ thông báo kết quả kinh doanh quý đầu tiên năm 2009.

Tổng kết tuần

- Dow Jones tăng 47,95 điểm tức 0,6% đóng cửa ở mức 8.131,33 điểm. Standard & Poor's 500 tăng 13,04 điểm tức 1,5% lên 869,60 điểm. 

- Nasdaq tăng 20,53 điểm tức 1,2% đóng cửa mức 1.673,07 điểm. Russell 2000 tăng 11,17 điểm tức 2,4% lên 479,37 điểm.

- Tính theo chỉ số Dow Jones U.S. Total Stock Market đại diện cho toàn bộ các mã cổ phiếu tại Mỹ kết thúc tuần ở mức 8.889,64 điểm tức tăng 145,08 điểm hay 1,7%. Một năm trước, chỉ số này ở mức 14.910,93 điểm.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.