Wall Street vực dậy sau 5 ngày rớt giá

Wall Street vực dậy sau 5 ngày rớt giá
TPO - Sau 5 ngày liên tiếp giảm điểm xuống mức thấp nhất hơn một thập kỷ qua, các chỉ số cơ bản của Wall Street đã tăng điểm trong rạng sáng nay.
Wall Street vực dậy sau 5 ngày rớt giá ảnh 1

Trung Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục có những giải pháp để cứu nền kinh tế trong vài ngày tới là nguyên nhân giúp thị trường phục hồi trong rạng sáng nay.

Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng chi cho các dự án xây dựng nhằm kéo giá nguyên vật liệu cũng như kích cầu cho các hãng có liên quan để kích thích nền kinh tế đang trì trệ. 

Trong khi đó tại Washington, chính quyền Obama vừa thông báo chi tiết kế hoạch hỗ trợ 9 triệu chủ sở hữu các ngôi nhà thế chấp để tránh bị mất nhà.

Những tín hiệu này đã làm thị trường tăng điểm sau 5 phiên giảm điểm liên tiếp. Cụ thể, Dow Jones tăng 149,82 điểm tức 2,2% lên 6.875,84 điểm.

Tương tự, Standard & Poor's 500 tăng 16,54 điểm tức 2,4% lên 712,87 đểm. Trước đó một ngày, S&P 500 đã lần đầu tiên giao dịch dưới mức 700 điểm kể từ tháng 10/1996.

Chỉ số Nasdaq tăng 32,73 điểm tức 2,5% lên 1.353,74 điểm. Chỉ số Russell 2000 đại diện cho các hãng nhỏ hơn tăng 10,29 điểm tức 2,9% lên 371,30 điểm.

Trước đó, FTSE 100 của Anh kết thúc giao dịch ngày hôm qua tăng 3,8% còn DAX của Đức tăng 5,4% trong khi CAC-40 của Pháp tăng 4,7%.

Tuấn Đức
Theo AP

MỚI - NÓNG