WEF ASEAN 2018 đã thành công nhất trong 27 năm qua

Chủ tịch WEF Borger Brende và Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng ban Tổ chức WEF ASEAN 2018. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch WEF Borger Brende và Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng ban Tổ chức WEF ASEAN 2018. Ảnh: TTXVN
TPO - Chiều 13/9, sau bế mạc hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018, Chủ tịch WEF Borger Brende và Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng ban Tổ chức WEF ASEAN 2018 đã đồng chủ trì cuộc họp báo thông tin về những kết quả đạt được sau hai ngày hội nghị diễn ra tại Hà Nội vừa qua.

Chủ tịch Borger Brende nhận định, Hội nghị lần này rất có ý nghĩa. Nhiều doanh nghiệp toàn cầu đã đến Việt Nam và coi Việt Nam là điểm đến đầu tư tuyệt vời. Ông Brende nói: " Tôi hài lòng khi có được kết quả hợp tác như vậy giữa WEF và VN, cũng như thành công của hội nghị".

Chủ tịch WEF cũng bày tỏ sự thán phục trước sự tăng trưởng của Việt Nam. Ông cho rằng, so với hội nghị thượng đỉnh Đông Á năm 2010 tổ chức tại Việt Nam (tiền thân của hội nghị WEF ASEAN), Việt Nam đã có một bước tiến dài đáng khâm phục.

GDP của Việt Nam trong vòng 8 năm qua tăng trưởng gấp đôi. Thành tựu xóa đói giảm nghèo của Việt Nam đã đạt được kết quả ấn tượng, tỉ lệ người nghèo giảm từ 50% trong những năm 1990 nay xuống còn 5%.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, hội nghị đã thành công trên tất cả các phương diện từ nội dung, tuyên truyền thông tin, công tác lễ tân, an ninh, y tế, hậu cần. Có thể nói, các nội dung của hội nghị đã đưa đến tất cả cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, tới người dân ASEAN và người dân thế giới cũng quan tâm tới hội nghị.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết thêm, các thành viên tham gia diễn đàn đều có những đánh giá tốt về hội nghị. Giáo sư Klaus Schwab, người sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành WEF nhận xét, đây là hội nghị thành công nhất trong lịch sử 27 tổ chức diễn đàn ASEAN tại Đông  Á.

Theo Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, các nội dung của hội nghị phù hợp với các nước ASEAN và Việt Nam trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 buộc các nước phải vươn lên nếu không muốn bị tụt hậu.

Hội nghị cũng đã thu hút sự tham gia của  9 lãnh đạo cao nhất của Đông Nam Á và ngoài khu vực và  trên 1.000 doanh nghiệp hàng đầu thế giới, thành viên của WEF.

Một điều khác biệt nữa, đây là lần đầu tiên hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tất cả các thành viên chính phủ bao gồm thủ tướng, các phó thủ tưởng và  7 vị bộ trưởng tích cực tham gia các phiên thảo luận khác nhau, đóng góp chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam và học hỏi kinh nghiệm từ các nước trong khu vực trước việc tự cường trong thời đại 4.0. 

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cung cấp lại thông tin mà người sáng lập WEF Klaus Schwab đã thông tin với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tính đến trưa 13/9 đã có 7.890 bài viết đưa tin về WEF ASEAN  2018, tăng hơn nhiều so với WEF 2017 chỉ có hơn 2.000 bài viết; 7 triệu lượt người tham gia tương tác trên mạng  xã hội  về WEF ASEAN 2018; 13.000 lượt bài viết hoặc comment  trên Facebook; 90.000 người xem trực tuyến về các phiên thảo luận khác nhau về hội nghị.

Điều này cho thấy, sự quan tâm lớn của cộng đồng với hội nghị .Điều quan trọng hơn cả là hội nghị đã nâng cao nhận thức của người dân Việt Nam, giúp Việt Nam cạnh tranh và vươn lên, tăng cường đoàn kết, hợp tác trong ASEAN, nâng cao khả năng cạnh tranh trong khu vực, xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển bền vững trong tương lai.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.