WTO điều tra thuế suất ngành ôtô của Trung Quốc

WTO điều tra thuế suất ngành ôtô của Trung Quốc
Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vừa tiến hành cuộc điều tra đối với Trung Quốc sau khi nước này bị Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Canada cáo buộc bảo hộ ngành ôtô. 

Trung Quốc (TQ) vừa tăng thuế suất nhập khẩu phụ tùng ôtô lên ngang mức thuế suất nhập ôtô nguyên chiếc.

Theo Mỹ và EU, hành vi này đi ngược với cam kết của TQ khi gia nhập WTO vào năm 2001 là sẽ không áp dụng mức thuế như nhau đối với phụ tùng và ôtô nguyên chiếc.

Phía Bắc Kinh biện hộ việc tăng thuế suất là nhằm hạn chế những kẻ trục lợi từ sự chênh lệch giữa hai mức thuế, nhưng phía Mỹ cho rằng thuế suất mới đã làm giảm lượng phụ tùng nhập khẩu để lắp ráp ôtô ở TQ.

Một ủy ban đặc biệt của WTO đã được thành lập để điều tra vụ việc, dự kiến báo cáo đầu tiên sẽ được hoàn tất sau 18 tháng.

Theo T.Trúc
Tuổi Trẻ/Kommersant

MỚI - NÓNG