WWF Bỉ, Na Uy vẫn chưa đưa cá tra ra khỏi danh mục đỏ

WWF Bỉ, Na Uy vẫn chưa đưa cá tra ra khỏi danh mục đỏ
TP - Chiều 25-1, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), cho biết, Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) ở Bỉ và Na Uy vẫn chưa đưa cá tra Việt Nam ra khỏi danh mục đỏ trong cẩm nang Hướng dẫn tiêu dùng thủy sản năm 2010-2011 ở các nước này.

Theo ông Dũng, ngày 17-12-2010, đại diện WWF quốc tế đến làm việc tại Việt Nam, cam kết sẽ rút cá tra Việt Nam ra khỏi danh mục đỏ trong thời gian sớm nhất, đồng thời ký bản ghi nhớ với phía Việt Nam giúp ngành cá tra Việt Nam phát triển bền vững.

Tuy nhiên, sự chậm trễ của hai thành viên WWF so với cam kết trước đó của WWF quốc tế không phải do vướng mắc gì.

“Tổ chức WWF ở các nước là các tổ chức độc lập. WWF quốc tế cam kết với mình, không phải các thành viên độc lập của tổ chức này ký, do vậy trách nhiệm của WWF quốc tế là thuyết phục, vận động các thành viên của mình chấp nhận quan điểm của họ”, ông Dũng nói.

Vasep dự báo, sản lượng cá tra năm 2011 chỉ đạt khoảng 900.000 tấn (năm 2010 trên 1,14 triệu tấn), khiến doanh nghiệp chế biến sẽ tiếp tục thiếu nguyên liệu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG