Xăng dầu kéo chỉ số giá tiêu dùng đi lên

TP - Theo Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT), xăng, dầu, gas tăng giá và lộ trình tăng giá học phí, dịch vụ y tế cũng là nguyên nhân đẩy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,41% so với tháng trước.

Ngày 29/10, Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,41% so với tháng trước. 

Có tới 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính tăng giá. Trong đó, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất với 2,14%. Nguyên nhân khiến CPI tháng 10 tăng mạnh là mưa bão, lũ quét ở các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung gây thiệt hại lớn về kinh tế. Cùng với nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng vào mùa cưới, khiến giá thực phẩm tươi sống ở nhiều nơi tăng cao. Ngoài ra do xăng, dầu, gas tăng giá và lộ trình tăng giá học phí, dịch vụ y tế cũng đẩy CPI tăng lên.

Tổng cục Thống kê đánh giá, bình quân CPI 10 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm trước tăng 3,71%. Lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát và có thể đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức dưới 4% do Chính phủ đề ra.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.