Xây dựng các vùng du lịch trọng điểm

Xây dựng các vùng du lịch trọng điểm
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết Bộ đang xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, trong đó có việc quy hoạch xây dựng các vùng du lịch trọng điểm.

Theo đó, vùng Trung du miền núi Bắc Bộ sẽ tiếp tục đầu tư phát triển các điểm du lịch trong vùng, khai thác nhiều loại hình du lịch, nhất là du lịch sinh thái.

Vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ sẽ tập trung khai thác tiềm năng du lịch văn hoá, du lịch biển Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long.

Vùng Tây Nguyên sẽ tập trung đầu tư phát triển các trung tâm du lịch có tiềm năng trong vùng như du lịch Suối Vàng, hồ Tuyền Lâm, Đa Thiện, Cát Lộc (Lâm Đồng); vườn quốc gia YokDon, hồ Lắc, Buôn Đôn, Draysap-Gia Long-Trinh Nữ (Đắk Lắk); phát triển du lịch sinh thái ở Chu Mom Ray, Ngọc Linh và du lịch lữ hành qua cửa khẩu Bờ Y, Đắc Bla (Kon Tum); du lịch sinh thái ở Kon Ka King, Kon Cha Rang, Biển Hồ và kết hợp phát triển du lịch ở Yaly (Gia Lai).

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được xây dựng thành trung tâm du lịch và dịch vụ lớn của vùng Đông Nam Bộ. Các trung tâm dịch vụ du lịch ở Vũng Tàu, Côn Đảo, Bình Châu, Bà Đen, rừng Cát Tiên (Đồng Nai) cũng sẽ được ưu tiên đầu tư phát triển.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tập trung phát triển mạnh các loại hình du lịch sinh thái, du lịch sông nước và xây dựng Phú Quốc thành trung tâm du lịch lớn của cả nước.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.