Xây dựng hầm đường bộ qua sông Hương

Xây dựng hầm đường bộ qua sông Hương
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức cuộc họp báo cáo đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua sông Hương để hoàn chỉnh dự án trình Thủ tướng xem xét.

Theo kế hoạch, công trình được xây dựng cách cầu Bạch Hổ về phía thượng nguồn khoảng 1.200 m. Hầm nối tiếp đường Nguyễn Hoàng, chui qua đường Kim Long, qua lòng sông Hương, qua đường Bùi Thị Xuân và nối với đường vành đai 3 của thành phố Huế.

Được xây dựng với tổng vốn đầu tư dự kiến trên 905 tỷ đồng, toàn tuyến đường hầm sẽ có tổng chiều dài là 1.645m, trong đó hầm dài 700m, đảm bảo cho 4 làn xe cơ giới, xe thô sơ qua lại.

Đường hầm sẽ được lắp đặt hệ thống vận hành hiện đại, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trong đường hầm.

MỚI - NÓNG