Xây dựng kho ngoại quan xăng dầu lớn nhất Việt Nam

Xây dựng kho ngoại quan xăng dầu lớn nhất Việt Nam
TP - Ngày 9/12, Cty liên doanh TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong sẽ khởi công xây dựng dự án Kho ngoại quan xăng dầu tại đảo Mỹ Giang xã Ninh Phước huyện Ninh Hoà, thuộc khu kinh tế mở Vân Phong của tỉnh Khánh Hòa.

Đây là kho ngoại quan xăng dầu đầu tiên và lớn nhất Việt Nam, có tổng sức chứa 1 triệu m3, trong đó giai đoạn 1 là 50 vạn m3 với tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng.

Kho có khả năng tiếp nhận tàu chở dầu cỡ lớn đến 15 vạn DWT, đồng thời được đầu tư trang bị với các kỹ thuật công nghệ, hệ thống phòng cháy chữa cháy, xử lý nước thải... hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới, bảo đảm an toàn môi trường, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của khu kinh tế Vân Phong.

Dự án là kết quả hợp tác đầu tư giữa ba bên: Tổng Cty xăng dầu VN, Cty bảo hiểm Pjico, Cty PB Tankers Singapore.Khi  kho vào hoạt động sẽ gia tăng đáng kể tổng sức chứa và số ngày dự trữ cho lưu thông xăng dầu của Petrolimex; đồng thời các Cty kinh doanh xăng dầu trong nước cũng có thể tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng thông qua việc thuê sử dụng kho ngoại quan này để kinh doanh.

Đây cũng là tiền đề thúc đẩy việc phát triển và mở rộng hoạt động của ngành vận tải xăng dầu VN ra thế giới. Công nghệ xây dựng, vận hành và quản lý khai thác của kho ở mức độ hiện đại tiên tiến trong khu vực.

Dự kiến dự án hoàn thành đưa vào hoạt động trong năm 2009.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.