Xây gần 30 ngàn chỗ ở cho học sinh, sinh viên

Xây gần 30 ngàn chỗ ở cho học sinh, sinh viên
TP - Sáng qua, UBND Thành phố Hà Nội, Tổng Cty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam, Tổng Cty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội khởi công xây dựng khu ký túc xá cho học sinh, sinh viên tại khu đô thị mới Mỹ Đình II thuộc huyện Từ Liêm.
Xây gần 30 ngàn chỗ ở cho học sinh, sinh viên ảnh 1

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị và đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành dự lễ khởi công.

Dự án tại Mỹ Đình gồm năm đơn nguyên cao 21 tầng được xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật có tổng mức đầu tư 979 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước với tổng diện tích sàn là 95.240 m2, đáp ứng chỗ ở cho 7.368 sinh viên.

Ngày 24/9, Thành phố cũng sẽ khởi công tiếp dự án ký túc xá quy mô lớn tại khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai. Dự án này gồm tổ hợp 11 nhà cao 19 tầng có vốn đầu tư 1.492 tỷ đồng, đáp ứng chỗ ở cho 21.996 sinh viên.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ nay đến năm 2011, sẽ triển khai tiếp dự án nhà ở thứ ba cho học sinh, sinh viên tại Đồng Mai - Hà Đông.

Hiện Hà Nội có 86 cơ sở đào tạo bậc đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp 800.000 sinh viên. Trong khi hệ thống ký túc xá chỉ đáp ứng được khoảng 15 - 20 phần trăm nhu cầu.  

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".