Xây nhà ga hàng không 5 triệu khách tại Thừa Thiên - Huế

TP - Đây là kết luận của Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 21/3 về đầu tư, mở rộng sân bay quốc tế Phú Bài tại tỉnh này.

Cụ thể, ông Thể giao Cục Hàng không, Tổng Cty Cảng hàng không (ACV) nghiên cứu dùng vốn của ACV đầu tư xây dựng nhà ga mới công suất 5 triệu hành khách và nâng cấp khu bay. Riêng đối với nhà ga hành khách, Bộ trưởng GTVT yêu cầu nỗ lực tối đa để có thể khởi công trong năm nay.

Theo báo cáo của tỉnh Thừa Thiên - Huế, sân bay Phú Bài được thiết kế với công suất 1,5 triệu hành khách/năm, đến năm 2017 lượng khách đạt 1,75 triệu hành khách. Dự báo với mức tăng trưởng giai đoạn 2016-2020 đạt từ 13-17% thì đến năm 2020 lượng hành khách qua cảng sẽ đạt 3,0-3,5 triệu và đến năm 2025 sẽ đạt 6,5 - 7 triệu hành khách/năm.

MỚI - NÓNG