Xảy ra “đại hồng thủy”: GDP TPHCM sẽ thụt lùi nhiều năm

Đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) chìm trong biển nước sau cơn mưa chiều 15/9 vừa qua. Ảnh: Dân Trí
Đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) chìm trong biển nước sau cơn mưa chiều 15/9 vừa qua. Ảnh: Dân Trí
TP - Đó là cảnh báo của một số chuyên gia nước ngoài tại cuộc họp bàn về giải pháp chống ngập do UBND TPHCM tổ chức ngày 29/9. Theo ông I Chang Tsai (Đài Loan), tình trạng ngập lụt tại TPHCM đã ở mức “báo động đỏ”, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra đại hồng thủy như đã diễn ra ở Bangkok (Thái Lan).

Ông I Chang Tsai cảnh báo: Với tình trạng khí hậu bất thường như hiện nay, TPHCM cần tính đến tình huống xấu nhất là 23% diện tích bị xói mòn không sử dụng được, 12% dân số bị thiệt hại và GDP có thể bị thụt lùi nhiều năm nếu phát sinh lũ lụt lớn.

Dự kiến từ nay đến cuối năm, TPHCM sẽ khởi công 6 cống ngăn triều lớn, 68 cống ngăn triều nhỏ và gần 7 km đê bao bờ hữu sông Sài Gòn giảm ngập cho khu vực trung tâm. Tổng kinh phí đầu tư là gần 10.000 tỷ đồng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.