Xe tự lái đắt hàng

Xe tự lái đắt hàng
TP - Xe ôtô tự lái kín lịch, khi nhu cầu du xuân dịp Tết của giới trẻ tăng hai mươi phần trăm so với năm ngoái.
Xe tự lái đắt hàng ảnh 1
Kiểm tra kỹ xe trước khi nhận xe thuê tự lái

Chiều 15/1, tại địa điểm cho thuê xe ôtô tự lái của Cty Việt Vương (78 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội), liên tục có khách vào nhưng đều nhận được cái lắc đầu của nhân viên.

Nguyễn Anh Phương (24 tuổi, 80 Đào Tấn, Hà Nội) cho biết mấy ngày nay đi thuê xe để cùng các bạn du xuân mà chưa được.

Cty Thương mại & Dịch vụ Du lịch Trang Minh (1130Z La Thành, Ba Đình, Hà Nội) đón rất nhiều khách đến đặt xe. Anh Nguyễn Mạnh Hùng (54 Vũ Khang, Hà Nội) loay hoay mấy ngày rồi mà chưa đặt được chiếc xe nào ưng ý.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Vũ Thế Bình - Vụ trưởng Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch) cho biết, Tết này, lượng khách du lịch nội địa tăng khoảng 20 phần trăm so với năm ngoái.

Tuy nhiên, xu hướng năm nay du khách hạn chế theo tour của các công ty du lịch để tiết kiệm chi phí nên chủ yếu tự đi bằng các phương tiện cá nhân hoặc thuê xe tự lái.

Hiện tượng này có khả năng kích cầu du lịch nội địa khá tốt. Vì thế, có thể các đơn vị tổ chức tour không đông khách như mọi năm nhưng, tại các điểm đến, lượng khách sẽ tăng mạnh, doanh thu sẽ lớn.

Tết này, anh và gia đình về quê Nghệ An ăn Tết, lại phải đi nhiều nơi để chúc Tết nên muốn thuê xe tự lái cho tiện.

"Thấy nhu cầu thuê xe nhiều nên một số trung tâm cho thuê xe tự lái tăng giá chóng mặt. Có nơi tăng hơn 40 phần trăm so với giá ngày thường"- Anh Hùng nói.

Còn nhóm 5H (Hoàng - Hương - Hà - Hưng - Hồng), sinh viên năm thứ ba, Khoa Công nghệ Thông tin (Đại học Xây dựng Hà Nội) muốn đặt xe để mùng hai Tết tự lái du xuân Chùa Hương nhưng chưa được vì giá đắt quá.

Giá xe bốn chỗ ngày thường chỉ khoảng 400.000-450.000 đồng/ngày nhưng ngày Tết đội lên trên một triệu đồng, trong khi chỉ là các loại xe Kia, Matiz...

Tiết kiệm, an toàn

Chị Nguyễn Thu Trang, đại diện Cty Thương mại & Dịch vụ du lịch Trang Minh cho biết, các loại xe bốn chỗ tự lái đã kín lịch đến hết Rằm tháng Giêng.

Còn lại chủ yếu là xe bảy chỗ và các loại xe lớn có người lái. Chị Trang cho biết thêm, nhu cầu thuê xe tự lái Tết năm nay tăng gần gấp đôi năm ngoái.

Khách thuê xe có xu hướng trẻ hóa, vì rất nhiều bạn trẻ có bằng lái, rất muốn tự lái xe đi chơi. Mặt khác giá tour đắt nên nhiều người chuyển sang du hí trong nước.

Anh Vương - Giám đốc Cty Việt Vương cho biết, từ cách Tết một tháng, gần 20 chiếc xe của Cty có khách đặt kín chỗ, dù giá thuê xe Tết này cao hơn mười phần trăm năm ngoái (dao động từ 700.000 đến 1,5 triệu đồng/ngày, tùy loại xe).

Anh Vương giải thích: "Nhiều người chưa đủ tiền mua xe nên chọn phương án thuê xe tự lái, vừa tiết kiệm vừa chủ động đi lại".

Cũng theo anh Vương, đối tượng thuê xe chủ yếu là các gia đình trẻ hoặc nhóm các bạn trẻ có nhu cầu đi lại nhiều.

Thủ tục thuê xe

Muốn thuê xe ôtô tự lái, trước hết bạn phải có giấy phép lái xe. Sau đó, chỉ cần mang hộ khẩu (bản chính), chứng minh thư nhân dân, một chiếc xe máy (tài sản thế chấp) đến nơi cho thuê xe để ký hợp đồng.

Lưu ý khi thuê xe

Để chọn gói dịch vụ và loại xe phù hợp, bạn cần tính toán kỹ: Địa điểm đến, xa bao nhiêu, đường đi dễ hay khó, bao nhiêu người...

Trước khi nhận xe, cần kiểm tra kỹ xe: Tình trạng vỏ xe; vành, bánh, gương kính, đèn pha, đèn hậu; kiểm tra lốp dự phòng và một vài phụ tùng đi kèm (nếu có); kiểm tra bảng đo số kilômét hiện tại, lượng xăng...

Khi trả xe, hãy cùng chủ xe kiểm tra kỹ tình trạng xe sau khi sử dụng, chốt số kilômét. Trong trường hợp không may gặp tai nạn hay sự cố, phải đền bù, bạn nên nhờ người hiểu biết về xe tư vấn hoặc gọi công an.

MỚI - NÓNG