Xem xét tăng mức phạt vi phạm kinh doanh ngoại tệ, vàng miếng

Xem xét tăng mức phạt vi phạm kinh doanh ngoại tệ, vàng miếng
TP - Hôm qua, 18 - 3, tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh, thành phố về triển khai Nghị quyết 11 của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý đề xuất nghiên cứu tăng mức phạt vi phạm kinh doanh ngoại tệ và vàng miếng của Bộ Công an.

> Vàng đột ngột tăng mạnh
> Dân được mua bán vàng miếng
> Nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động USD

Đánh giá việc triển khai giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trong Nghị quyết 11, Thủ tướng khẳng định việc thắt chặt tiền tệ, cắt giảm đầu tư chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, đây cũng là điều kiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt Nghị quyết 11 và kết luận của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế- xã hội năm 2011, có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Kiểm soát tăng trưởng tín dụng dưới 20% là biện pháp quan trọng, nhưng không được làm “ách tắc” sản xuất.

Các địa phương triển khai ngay việc rà soát các doanh nghiệp, sản phẩm có lợi thể để làm căn cứ điều hành về vốn và điện, thúc đẩy sản xuất, bảo đảm hiệu quả tối đa. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu Bộ Công an cùng với các bộ, ngành liên quan, các địa phương phải duy trì tốt việc kiểm soát kinh doanh ngoại tệ, vàng miếng ít nhất là như hiện tại.

Về chi tiêu ngân sách, các địa phương cần làm rõ các khoản tiết kiệm chi thường xuyên thêm 10%, tiếp tục rà soát để có thể tiết kiệm thêm. Thủ tướng lưu ý không tổ chức đi nước ngoài nếu không có mục đích, hiệu quả rõ ràng. Về cắt giảm đầu tư, các bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương rà soát, công bố con số cụ thể vào đầu tháng 4 để phục vụ cân đối vĩ mô.

Thủ tướng cũng cho biết, dù khó khăn, nhưng Chính phủ kiên quyết điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường song song với các biện pháp mạnh kiểm soát và bình ổn giá cả.

Về bảo đảm an sinh xã hội, trước mắt sẽ hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo bảo đảm kịp thời, thuận lợi; không để người dân bị đói, học sinh bỏ học vì khó khăn kinh tế. “Càng lúc khó khăn càng phải quan tâm tốt tới an sinh xã hội, đến đời sống nhân dân”- Thủ tướng nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.