Xổ số kiểu mới dẹp lô đề, sới bạc Việt Nam

Hoạt động quay số mở thưởng được giám sát bởi Hội đồng Giám sát xổ số bao gồm các thành viên của Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ VHTT&DL.
Hoạt động quay số mở thưởng được giám sát bởi Hội đồng Giám sát xổ số bao gồm các thành viên của Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ VHTT&DL.
TP - Lần đầu tiên, một hình thức xổ số điện toán kiểu Mỹ có mặt tại Việt Nam. Chỉ sau 2 tháng khai trương tại TPHCM, doanh thu bán vé số lũy kế đạt 82,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, có lẽ mong đợi nhất từ cơ quan chức năng là hình thức xổ số này sẽ sớm thay thế hình thức lô đề, sới bạc bất hợp pháp tại Việt Nam.

Lâu nay nhiều người Việt đã quá quen với những xấp vé số được bày bán tại các quầy hoặc bán dạo. Loại hình xổ số này đã tồn tại và phát triển tại Việt Nam từ năm 1962 tới nay và gần như không thay đổi so với ngày đầu ra đời. Trong khi len lỏi đâu đó, nạn đề đóm, bài bạc vẫn hiện hữu, gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước và mất trật tự xã hội. Kinh nghiệm nhiều nước trên thế giới cho thấy, việc cung cấp đa dạng các trò chơi có thể sẽ giúp người dân rời xa các hoạt động vui chơi phi pháp, từ đó tăng thu để đầu tư cho phúc lợi xã hội. Điển hình như Mỹ, có hàng chục loại sản phẩm xổ số khác nhau và tận dụng những công nghệ hiện đại để đảm bảo minh bạch, thuận lợi cho người chơi, trong khi Việt Nam hiện nay mới chỉ có 2-3 loại hình xổ số và đều na ná nhau.

Tại Việt Nam, phải tới ngày 18/7 vừa qua, loại hình xổ số điện toán hoàn toàn mới mẻ với người dân mới bắt đầu được Cty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tung ra thị trường. Thay vì mua vé đã in sẵn số và đợi quay số để so xem mình trúng hay trật, xổ số điện toán Mega 6/45 cho người chơi tự lựa chọn những con số may mắn để tham gia dự thưởng.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong đánh giá, nét độc đáo của xổ số tự chọn mà Vietlott phát hành là ở cơ chế “cộng dồn không giới hạn” cho đến khi có người trúng thưởng giải đặc biệt (giải JACKPOT). Một tấm vé xổ số tự chọn Mega 6/45 mang lại cho người chơi sự vui vẻ sau những giờ làm việc mệt mỏi và hy vọng may mắn sẽ đến với mình. Quan trọng hơn, theo ông Phong, đó là các loại hình xổ số mới đa dạng hơn, sẽ góp phần minh bạch thị trường, tạo sự cạnh tranh và đem lại cho người chơi lợi ích nhiều hơn. Đồng thời, khi người dân có nhiều lựa chọn để vui chơi có thưởng, sẽ dần từ bỏ các loại hình vui chơi phi pháp, như lô đề, cờ bạc.

Ngoài ra, theo ông Phong, với xổ số điện toán, người chơi tự chọn số trên nền tảng công nghệ hiện đại, nên đảm bảo hoàn toàn khách quan, minh bạch. Với sự tham gia của Vietlott vào thị trường, chắc chắn các loại hình xổ số truyền thống sẽ phải dè chừng, khi tới cuối tháng 9, giá trị giải độc đắc của xổ số Mega 6/45 đã vượt con số 60 tỷ đồng (và còn tiếp tục tăng). Để cạnh tranh với sức hút từ con số hơn 60 tỷ đồng, chắc chắn các công ty xổ số truyền thống cũng phải thay đổi mình mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều quan trọng không kém của việc Vietlott tham gia thị trường, đó là góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội khi lô đề, cờ bạc giảm dần. Đồng thời, tăng thu cho ngân sách nhà nước đầu tư cho các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh và phúc lợi xã hội khác…

Được biết, Vietlott đang đặt mục tiêu từ nay tới đầu năm 2017, sẽ mở rộng hệ thống phân phối vé ra 11 tỉnh thành cả nước.

Chính phủ cho phép Vietlott được lựa chọn đối tác nước ngoài để hợp tác để tận dụng tối đa chính sách đón đầu công nghệ tiên tiến, và Tập đoàn Berjaya đã được lựa chọn. Tập đoàn này có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xổ số, vui chơi có thưởng, có mặt tại nhiều nước trong khu vực như Malaysia, Philippines, Mỹ…

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.