Xử lý nợ xấu vẫn chậm

Xử lý nợ xấu vẫn chậm
TP - Theo Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 6/2016, tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống là 2,58%, giảm so với mức 2,78% vào tháng 5/2016. 

Tuy nhiên, quá trình xử lý nợ xấu vẫn chậm và khó khăn. Về nguyên nhân, NHNN lý giải: Chủ yếu do cơ chế, chính sách về xử lý tài sản bảo đảm còn bất cập, quá trình xét xử, thi hành án kéo dài. “Nợ xấu chủ yếu có tài sản đảm bảo bằng bất động sản nên khi thị trường phục hồi chậm thì việc phát mại, xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản vẫn gặp nhiều khó khăn”, đại diện NHNN cho biết. 

MỚI - NÓNG