Cần Thơ

Xử phạt doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài trái phép ​

TPO - Một doanh nghiệp vừa bị UBND thành phố Cần Thơ xử phạt 40 triệu đồng vì sử dụng lao động nước ngoài làm việc nhưng không xin giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định, để người nước ngoài tự ý làm việc cho công ty khác.

Trước đó, ngày 10/9, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Nông thủy sản Hải Long – Kiên Giang, có văn phòng đại diện tại số 30/11, đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Tại đây có một người Trung Quốc tên Huang Zhihua đang làm việc nhưng không có giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định.

Hành vi này đã vi phạm về việc cá nhân, tổ chức ở Việt Nam bảo lãnh hoặc làm thủ tục cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam xin cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cư trú tại Việt Nam không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, quy định tại Điểm c, Khoản 5, Điều 17, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã xử phạt nhiều trường hợp người nước ngoài (chủ yếu là người Trung Quốc) lao động trái phép. Những người này sử dụng thị thực rời, ký hiệu DL (du lịch) để nhập cảnh vào Việt Nam và tham gia làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền. Các trường hợp trên bị xử phạt hành chính với số tiền 20 triệu đồng/người.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.