Xuất khẩu 1,1 triệu tấn gạo trong quý I

Xuất khẩu 1,1 triệu tấn gạo trong quý I
TP - Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) vừa cho biết, từ đầu năm tới nay, cả nước xuất khẩu khoảng 1,1 triệu tấn gạo. Từ tháng 4 tới, lượng gạo xuất khẩu sẽ tăng tốc, bù lại Quý I xuất còn thấp.

> Xuất khẩu gần 800 nghìn tấn gạo
> Xuất khẩu gạo và thủy sản đều tăng

Các hợp đồng xuất khẩu gạo đã ký với các đối tác đạt 3,5 triệu tấn. Trong số 3,5 triệu tấn đã ký, chủ yếu là hợp đồng thương mại chiếm tới 86%, còn lại là hợp đồng tập trung.

Thị trường châu Phi đang có tín hiệu tốt. “Giá gạo của ta vẫn thấp hơn giá của Ấn Độ và Pakistan khoảng 30 USD/tấn, nên vẫn có thể bán được, nếu giá bằng của Ấn Độ sẽ rất khó bán”- ông Phong nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG