Xuất khẩu 2011: Không chạy theo số lượng

Xuất khẩu gỗ 2011 sẽ tăng mạnh về giá trị
Xuất khẩu gỗ 2011 sẽ tăng mạnh về giá trị
TP - Tại cuộc họp ngày 30-12, nhiều hiệp hội ngành hàng kiến nghị Bộ Công Thương giảm chỉ tiêu xuất khẩu để tập trung nâng cao giá trị gia tăng các mặt hàng.
Xuất khẩu gỗ 2011 sẽ tăng mạnh về giá trị
Xuất khẩu gỗ 2011 sẽ tăng mạnh về giá trị . Ảnh: CTV

Cần đột biến

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên, năm 2010 là năm vàng với gạo Việt Nam khi lượng xuất khẩu lên tới 6,8 triệu tấn. Đây là con số rất có ý nghĩa khi trong suốt 6 tháng đầu năm gạo Việt Nam mất giá thê thảm. Với cách điều hành quyết liệt, yêu cầu không xuất khẩu dưới giá sàn, trong chưa đầy 5 tháng, giá gạo từ 370 USD tăng lên 480 USD/tấn.

“Trước đây chúng ta luôn bị chỉ trích về giá thấp hơn các hàng xuất khẩu của Thái Lan tới cả trăm USD, nay giá một số mặt hàng xuất khẩu của ta đã ngang của họ. Với cà phê chúng ta cũng vô hiệu hóa được chính sách ghìm giá của các nhà nhập khẩu” - Ông Biên nói.

Theo ông Biên, năm 2011 xuất khẩu cần có những đột biến mới. Đã qua thời kỳ “vơ quàng vơ xiên” cho đủ kế hoạch để chuyển sang ổn định lâu dài. Ngành nông lâm thủy sản dù trải qua một năm rất vất vả nhưng vẫn đạt hiệu suất cao. Tuy nhiên, gần đây ngành này có những dấu hiệu cho thấy có nhiều vấn đề cần quan tâm như số lượng cá tra, cá basa sụt giảm mạnh.

Điều đáng lo nữa là khi tình hình sẽ diễn biến đảo chiều, khi chúng ta có thị trường rồi nhưng hàng hóa lại không đảm bảo chất lượng. Cùng với đó phải tính phương án bù đắp cho các mặt hàng sẽ có sự giảm mạnh xuất khẩu trong năm 2011, riêng than đá dự kiến giảm 5 triệu tấn.

Giảm lượng, tăng chất

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho rằng điều lo nhất của các doanh nghiệp thủy sản năm 2011 là khó khăn về vốn và lãi suất cao. Ngành thủy sản trong những năm qua giá trị và khối lượng xuất khẩu luôn dẫn đầu nhưng giá trị gia tăng rất ít.

“Thúc ép tăng trưởng xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước thì rất khó. Muốn kiếm được nhiều tiền hơn với sản lượng xuất khẩu thấp hơn thì phải đầu tư chuyên sâu hơn. Vì vậy Hiệp hội xin phép được lùi chiến lược để có những chiến thuật phát triển mới. Bước lùi về lượng nhưng giá trị tăng là được” - Ông Dũng nói.

Ông Nguyễn Tôn Quyền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cũng cho biết, 2010 các doanh nghiệp trong ngành đã xuất khẩu được trên 1,1 tỷ USD, tăng 700 triệu USD so với năm 2009.

“Từ trước đến nay ngành gỗ Việt Nam bán hàng theo giá FOB là chính. Tức là gỗ chuyển đến cảng tàu là doanh nghiệp hết việc. Như vậy giá xuất khẩu rất thấp. Từ năm tới thí điểm bán gỗ theo giá CIF. Điều này khiến doanh nghiệp mệt hơn nhưng lợi nhuận sẽ cao hơn” - Ông Quyền nói.

Xuất khẩu 2010 nhiều điểm sáng

Năm 2010 doanh nghiệp trong nước xuất khẩu 32,8 tỷ USD trong khi khối doanh nghiệp nước ngoài xuất khẩu 33,8 tỷ (không tính xuất dầu thô). Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp FDI vượt doanh nghiệp trong nước 1 tỷ USD về xuất khẩu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.