Xuất khẩu tháng Tám: Tiếp tục âm

Xuất khẩu tháng Tám: Tiếp tục âm
TP - Tổng cục Thống kê cho biết bức tranh ảm đạm trong xuất khẩu vẫn không có nhiều cải thiện khi mức tăng trưởng trong tháng Tám tiếp tục giảm với tổng kim ngạch xuất khẩu ở mức 4,7 tỷ USD trong khi nhập khẩu ở mức 6,2 tỷ USD.

Mức nhập siêu của tám tháng đầu năm lên tới 5,1 tỷ USD.

Tính chung 8 tháng, xuất khẩu Việt Nam giảm 14,2 phần trăm và nhập khẩu giảm 28,2 phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước và cả có vốn đầu tư nước ngoài đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước chỉ đạt khoảng 2,32 tỷ USD trong khi nhập khẩu của khu vực này lên tới 3,9 tỷ USD.

Nguyên nhân chính của nhập siêu tăng cao hơn trong tháng Tám là do sự sụt giảm mạnh về khối lượng của nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như gạo, than đá, dầu thô, dệt may, giày dép, chè…

Tuy nhiên nhiều mặt hàng cũng có mức tăng trưởng khá trong xuất khẩu như cà phê, cao su, dây điện và cáp điện…

Một số mặt hàng nhạy cảm về giá cũng có sự giảm nhẹ về khối lượng nhập khẩu trong tháng Tám như ô tô nguyên chiếc, sữa và sản phẩm sữa, xăng dầu, giấy các loại.

Các mặt hàng được xuất khẩu nhiều nhất trong tháng là sản phẩm dệt may với kim ngạch lên tới 870 triệu USD. Tính từ đầu năm, mặt hàng xuất khẩu chủ lực đạt 5,9 tỷ USD.  

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.