Xúc tiến đầu tư nơi cực bắc Tổ quốc

Xúc tiến đầu tư nơi cực bắc Tổ quốc
TP - Ngày 16/5, lần đầu tiên Hà Giang tổ chức một hội nghị lớn về xúc tiến đầu tư có sự góp mặt của hàng trăm doanh nghiệp, nhà đầu tư, hàng chục vị khách quý đến từ 5 châu lục cùng đại diện một số đại sứ quán tại Việt Nam.

UBND tỉnh Hà Giang đã trao chứng nhận đầu tư cho 9 dự án (trị giá 3.658 tỷ đồng) và ký kết 6 biên bản ghi nhớ hợp tác với các nhà đầu tư và Ngân hàng Đầu tư Phát triển cho vay vốn. Hàng loạt dự án mời gọi đầu tư 100% vốn nước ngoài đã được các đại biểu quan tâm, nhất là liên quan khai thác du lịch cao nguyên đá và phát triển kinh tế cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy.

Tham dự hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói Cao nguyên đá Đồng Văn là vùng du lịch trọng điểm quốc gia có miền văn hóa, phong tục rất quý báu, lại có thổ nhưỡng đặc biệt, khí hậu, nhiệt độ khác biệt giữa ngày và đêm đang tạo nên lợi thế cho cây dược liệu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hà Giang thực hiện quy hoạch vùng chi tiết hơn nữa, như việc trồng chè, trồng cao su ở đâu, vùng khoáng sản ra sao... Chính phủ ủng hộ kế hoạch mở đường từ Hà Giang nối sang đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai cũng như đường sắt nối từ cực bắc Tổ quốc đến Phố Ràng (Lào Cai).

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...