80 năm ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than:

Xứng đáng là một trong 3 trụ cột năng lượng quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho ngành Than Việt Nam và Tổng công ty Than Đông Bắc. Ảnh: Trọng Đức
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho ngành Than Việt Nam và Tổng công ty Than Đông Bắc. Ảnh: Trọng Đức
TP - Tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống  ngành than, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu TKV thực hiện tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng đồng thời phát huy vai trò là một trong 3 trụ cột năng lượng quốc gia.

Nêu cao truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”

Tối 11/11, Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam (TKV), UBND tỉnh Quảng Ninh, Tổng Cty Đông Bắc (Bộ Quốc Phòng) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống  ngành than và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng với chủ đề “Vàng đen Tổ quốc”.

Mở đầu lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủy ôn lại truyền thống vùng mỏ Quảng Ninh, một trong những cái nôi đầu tiên của phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam. Đỉnh cao của phong trào ấy là cuộc tổng bãi công của hơn 3 vạn thợ mỏ ngày 12/11/1936 với khẩu hiệu “Kỷ luật và đồng tâm  - Chúng ta nhất định thắng”.

Theo đại diện TKV, phát huy truyền thống này suốt 80 năm qua, các thế hệ công nhân đã đoàn kết, anh dũng vượt qua mọi khó khăn, gian khó tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất, mang lại hiệu quả thiết thực với nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời kỳ đổi mới, từ khi thành lập vào năm 1994, TKV đã trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển công nghiệp than, khai khoáng sản, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tạo việc làm cho người lao động.

Năm 2015, tổng doanh thu toàn ngành than đạt hơn 116 nghìn tỷ đồng. TKV đã bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, đáp ứng đủ than cho nền kinh tế đất nước, đảm bảo việc làm ổn định và đời sống cho 125.000 cán bộ, người lao động. Riêng tại Quảng Ninh có 95.000 công nhân mỏ và người lao động với thu nhập bình quân đạt trên 9 triệu đồng/tháng/người. Ngoài ra, TKV còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, văn hóa xã hội khác ở Quảng Ninh và các tỉnh khác.

Trụ cột năng lượng cho đất nước

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng nhân dân Quảng Ninh, cán bộ công nhân vùng mỏ nhân ngày truyền thống. Vùng mỏ là một trường học thực tiễn, tôi luyện cán bộ chiến sĩ suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhiều anh hùng hy sinh trên công trường vùng mỏ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, than là ngành cung cấp năng lượng cho phát triển đất nước. Đảng và nhà nước luôn hỗ trợ xây dựng, phát triển ngành than hơn nữa. Dù gặp khó khăn, công nhân ngành than vẫn cố gắng sản xuất thật nhiều than cho tổ quốc. Sản lượng than khai thác tăng 5-6 lần; thu nhập người lao động tăng 43 lần. Ngành than đóng góp ngân sách mỗi năm hơn 13.000 tỷ đồng, 2 lần hoàn thành trước chỉ tiêu của đại hội đảng, đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước và xuất khẩu, thu ngoại tệ cho đất nước.

Trong thời kỳ mới, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu TKV thực hiện tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng phối hợp tốt với tỉnh Quảng Ninh trong việc bảo vệ môi trường, an ninh xã hội, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống cho người dân.  TKV cần đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất, giảm giá thành, an toàn lao động, TKV, phát huy vai trò là một trong 3 trụ cột năng lượng quốc gia.

Ông Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV cho biết, trong thời gian tới, để giữ vững vai trò là một trong ba trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, ngành Than Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư các dự án trọng điểm, tăng cường ứng dụng công nghệ khai thác hiện đại; đẩy mạnh tái cơ cấu mô hình tổ chức sản xuất; đổi mới quản trị doanh nghiệp tiên tiến nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh, hội nhập quốc tế.

Theo lãnh đạo TKV, để truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” mãi mãi trường tồn trong đội ngũ công nhân mỏ; với niềm tự hào “Tôi là người thợ lò - Sinh ra trên đất mỏ”; cán bộ, chiến sỹ và người lao động ngành Than Việt Nam xin hứa nguyện giữ vững niềm tin yêu sắt son đối với Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, kế thừa xứng đáng và tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước.

MỚI - NÓNG