Yêu cầu bán nhanh nợ xấu

Yêu cầu bán nhanh nợ xấu
TP - Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi các ngân hàng thương mại yêu cầu thực hiện bán lại nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). 

Theo đó, các ngân hàng thương mại phải xây dựng kế hoạch xử lý nợ xấu trong năm nay đi kèm  ấn định cụ thể số nợ xấu tối thiểu mỗi thành viên phải bán cho VAMC. Hạn thời gian đến 30/6/2015 các thành viên phải bán được tối thiểu là 75% số lượng nợ xấu dự kiến xử lý và đến 30/9/2015 phải bán hết 100%.

Trước đó, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã ký văn bản cho phép VAMC được phát hành thêm 80.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt để mua lại nợ xấu trong năm 2015. Sau hơn một năm hoạt động, tính đến cuối năm 2014, VAMC đã mua được gần 121.000 tỷ đồng nợ gốc của 39 tổ chức tín dụng và thu hồi được hơn 4.100 tỷ đồng. Nếu VAMC phát hành hết lượng trái phiếu đặc biệt được phép trong năm 2015, tổng lượng nợ xấu “cất” qua “kho” có thể lên tới 200.000 tỷ đồng.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Vũ Quốc Hùng, Chủ tịch VAMC cho biết, VAMC mong sớm có cơ chế xử lý nợ xấu đã mua. “Nhà đầu tư nước ngoài họ muốn xem cơ sở pháp lý. Mua của VAMC họ yên tâm vì đại diện cho khoản nợ quốc gia nhưng khi họ hỏi quyền của VAMC với khoản nợ thế nào thì chúng tôi không xử được”- ông Hùng nói.

Thời gian qua, xuất hiện hiện tượng có những khoản nợ ngân hàng thương mại đã bán cho VAMC  nhưng lập tức VAMC trả lại khi biết tài sản nợ  đó “dính”  vào tranh chấp.

MỚI - NÓNG