Yêu cầu gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu

TP - Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu đạt chỉ tiêu tăng trưởng khoảng 10% trong năm 2016; Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh vừa yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc bộ này triển khai hàng loạt biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu.

Theo đó, Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Kế hoạch, các cục, vụ quản lý sản xuất phối hợp với các bộ ngành làm việc với các tập đoàn, tổng công ty và các hiệp hội nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trong nước và doanh nghiệp FDI để đẩy mạnh xuất khẩu.

Bộ trưởng Công Thương cũng giao Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương chỉ đạo Thương vụ Việt Nam tại Indonesia phối hợp Bộ NN&PTNT trao đổi, vận động phía Indonesia bổ sung danh sách các phòng kiểm nghiệm của Việt Nam được phép cấp giấy chứng nhận phân tích đối với các sản phẩm có nguồn gốc thực vật và sớm công nhận hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm của Việt Nam. 

Cùng đó tiến hành đàm phán để sớm ký kết thỏa thuận hợp tác về an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng nông sản.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.