Yêu cầu thực hiện gắt gao việc hoàn thổ mỏ khoáng sản

Yêu cầu thực hiện gắt gao việc hoàn thổ mỏ khoáng sản
TP - Tình hình khai thác đất đá, cát trái phép ở Đà Nẵng nóng bỏng tới mức Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ phải đích thân thị sát và ra chỉ thị dẹp tới cùng.

Theo đó, lãnh đạo quận, huyện, xã phường và các sở, ban ngành liên quan tự chịu trách nhiệm cá nhân, có thể bị cách chức nếu tiếp tục để tái diễn khai thác đất đá trái phép. Liên quan 3 mỏ đá ở núi Phước Tường làm ô nhiễm các khu dân cư lân cận, UBND thành phố cho phép 3 mỏ Phước Lý, Hòa Phát và Phước Tường được phép hoạt động đến hết năm 2015. 

Thời gian nổ mìn khai thác đến hết tháng 6/2015. Việc khai thác chỉ gói gọn với khối lượng đá còn lại trong mỏ và lên kế hoạch hoàn thổ bắt đầu từ tháng 7/2015.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.