Ca sĩ đình đám Trung Quốc “cực chất” trên BAZAAR

Ca sĩ đình đám Trung Quốc “cực chất” trên BAZAAR
TPO - Nữ ca sĩ đình đàm Trung Quốc Lý Vũ Xuân xuất hiện cực chất với vẻ “men lì” trên trang bìa tạp chí BAZAAR số tháng 4/2014.

Lý Vũ Xuân là nữ ca sĩ nhạc pop nổi tiếng, có ảnh hướng lớn trong nền âm nhạc Trung Quốc. Cô nhanh chóng nổi tiếng sau khi giành giải quán quân trong cuộc thi tiếng hát toàn quốc Super Girls (tương tự American Idol) năm 2005.

Lý Vũ Xuân là giọng ca quen thuộc với khán giả truyền hình qua các ca khúc trong phim điện ảnh lớn như: Dạ yến, Họa bì, Hoa Mộc Lan, Vua Kungfu, Thần điêu đại hiệp…

Ca sĩ đình đám Trung Quốc “cực chất” trên BAZAAR ảnh 1

Không chỉ nổi tiếng với giọng hát đặc biệt, lôi cuốn lòng người, cô ca sĩ đa tài còn gây ấn tượng mạnh với gương mặt sắc nét, “men lì” kết hợp cùng những bộ trang phục nam tính.

Cô ca sĩ trẻ giờ đây trở thành một trong những nhân vật tiêu biểu của xã hội Trung Quốc, cô nàng luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ.

Năm 2013, Lý Vũ Xuân “vượt mặt” ca sĩ Mỹ Tâm giành giải tại MTV Châu Âu (Giải thưởng âm nhạc Châu Âu).

Lý Vũ Xuân xuất hiện trên nhiều tạp chí lớn như Times, Glamour, Elle, Vouge. Mới đây, cô là gương mặt trang bìa tạp chí BAZAAR số tháng 4.

Ca sĩ đình đám Trung Quốc “cực chất” trên BAZAAR ảnh 2
Ca sĩ đình đám Trung Quốc “cực chất” trên BAZAAR ảnh 3
Ca sĩ đình đám Trung Quốc “cực chất” trên BAZAAR ảnh 4
Ca sĩ đình đám Trung Quốc “cực chất” trên BAZAAR ảnh 5
Ca sĩ đình đám Trung Quốc “cực chất” trên BAZAAR ảnh 6
Ca sĩ đình đám Trung Quốc “cực chất” trên BAZAAR ảnh 7
Ca sĩ đình đám Trung Quốc “cực chất” trên BAZAAR ảnh 8
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.