Cô bé người Nga 6 tuổi xinh như búp bê ngoài đời thực

TPO - Anastasia Knyazeva được cư dân mạng gọi là “cô bé xinh đẹp nhất thế giới” ở thời điểm hiện tại.
Cô bé người Nga 6 tuổi xinh như búp bê ngoài đời thực ảnh 1

Cô nhóc người Nga được mẹ lập cho trang cá nhân, hiện đã thu hút tới 500 nghìn lượt follow.

Cô bé người Nga 6 tuổi xinh như búp bê ngoài đời thực ảnh 2

Anastasia, tên thường gọi là Anna, năm nay lên 6 tuổi, có gương mặt tròn bầu bĩnh đáng yêu và đặc biệt là đôi mắt to sâu thẳm trong veo như hồ nước mùa thu.

Cô bé người Nga 6 tuổi xinh như búp bê ngoài đời thực ảnh 3

Trông Anastasia Knyazeva như búp bê ngoài đời thực.

Cô bé người Nga 6 tuổi xinh như búp bê ngoài đời thực ảnh 4

Anastasia hiện là người mẫu nhí được nhiều nhãn hàng săn đón.

Cô bé người Nga 6 tuổi xinh như búp bê ngoài đời thực ảnh 5

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự phấn khích khi nhìn thấy Anastasia: "Em bé có đôi mắt tuyệt đẹp", "Đáng yêu như một thiên thần!"

Cô bé người Nga 6 tuổi xinh như búp bê ngoài đời thực ảnh 6

Mẹ Anna rất tích cực chia sẻ hình ảnh con gái trên trang cá nhân.

Cô bé người Nga 6 tuổi xinh như búp bê ngoài đời thực ảnh 7
Cô bé người Nga 6 tuổi xinh như búp bê ngoài đời thực ảnh 8

Bé Anna và mẹ.

Cô bé người Nga 6 tuổi xinh như búp bê ngoài đời thực ảnh 9

Thiên thần nhí xứ bạch dương có mái tóc dài óng mượt.

Cô bé người Nga 6 tuổi xinh như búp bê ngoài đời thực ảnh 10
Cô bé người Nga 6 tuổi xinh như búp bê ngoài đời thực ảnh 11
Cô bé người Nga 6 tuổi xinh như búp bê ngoài đời thực ảnh 12

Một thiên thần người Nga khác cũng từng được khen "xinh đẹp nhất thế giới" là Kristina Pimenova, năm nay 11 tuổi

Cô bé người Nga 6 tuổi xinh như búp bê ngoài đời thực ảnh 13

Trước đây, cô nhóc người Pháp Thylane Blondeau cũng từng được mệnh danh là mẫu nhí xinh nhất thế giới. Năm nay Thylane đã 16 tuổi và là người mẫu đắt sô.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.