Dở khóc dở cười với các cô nàng 'vịt hóa thiên nga' sau thẩm mỹ

Dở khóc dở cười với các cô nàng 'vịt hóa thiên nga' sau thẩm mỹ
Ngoại tình với chồng cũ, được bác sĩ cầu hôn, thậm chí là không về được đất nước của mình do quá xinh đẹp là các tình huống dở khóc dở cười của các cô gái sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Hàn Quốc đang trở thành "cường quốc" của ngành phẫu thuật thẩm mỹ với tỉ lệ người dân làm đẹp bằng dao kéo cao nhất thế giới. Trên thực tế, cứ 77 người Hàn Quốc thì có 1 người trải qua phẫu thuật để thay đổi ngoại hình.

Đáng kinh ngạc là có 20% phụ nữ trong độ tuổi từ 19 đến 49 ở Seoul thú nhận đã từng sử dụng phương pháp làm đẹp bằng dao kéo. Nhiều người cho rằng sự bùng nổ của ngành công nghiệp giải trí là lý do khiến nhiều phụ nữ tìm đến bệnh viện để được phẫu thuật sao cho có đôi mắt hoặc chiếc mũi kiểu Tây giống thần tượng của họ.

Ngoài ra, những yếu tố khác như công việc, hôn nhân cũng khiến phụ nữ Hàn Quốc muốn sở hữu ngoại hình bắt mắt hơn. Trên thực tế, khi nhờ đến các phương pháp làm đẹp bằng dao kéo, nhiều người đã phải chịu đựng những tác dụng phụ hay phải đối mặt với các tình huống "dở khóc dở cười" khác nhau.

Không thể về nước vì trở nên quá xinh đẹp sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn

Khi tìm đến các phương pháp làm đẹp bằng dao kéo, mọi người đều mong muốn được sở hữu khuôn mặt và ngoại hình ưu tú, xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ đã gặp phải khá nhiều rắc rối liên quan đến hộ chiếu và giấy tờ xuất nhập cảnh sau khi trở nên quá xinh đẹp, quá khác lạ sau khi làm đẹp bằng dao kéo và muốn quay trở về quê hương.

Dở khóc dở cười với các cô nàng 'vịt hóa thiên nga' sau thẩm mỹ ảnh 1
Dở khóc dở cười với các cô nàng 'vịt hóa thiên nga' sau thẩm mỹ ảnh 2

Những gương mặt hoàn hảo nhờ công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo trang Onboa hay Munhwa của Hàn Quốc, một số bệnh viện thậm chí còn phải làm giấy "chứng nhận phẫu thuật" để các bệnh nhân của mình có thể trở về nước trót lọt. Những giấy chứng nhận này sẽ bao gồm số hộ chiếu, tên bệnh viện mà họ thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ và thời gian họ tới Hàn Quốc.

Do ngành công nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ phát triển nhanh chóng trong những năm qua nên các bệnh viện cũng ý thức được những vấn đề liên quan đến sự khác biệt rõ rệt về ngoại hình của các khách hàng. Do đó, họ đã nhanh chóng nghĩ tới các biện pháp hay những giấy tờ liên quan đến việc "chứng nhận phẫu thuật".

Theo thống kê, vào năm 2009, 23 phụ nữ Trung Quốc đã gặp rất nhiều rắc rối khi muốn quay trở về quê hương sau khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc. Bởi sau khi phẫu thuật thẩm mỹ , các cô thường sở hữu đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao cùng chiếc cằm chữ V thon gọn.

Chỉ sau khi kiểm tra ngoại hình cùng các giấy tờ hộ chiếu kỹ lưỡng, các nhân viên an ninh mới cho phép họ qua cửa. Tuy nhiên, các nhân viên an ninh cũng yêu cầu họ làm hộ chiếu mới ngay sau khi về nước.

Nhân viên hàng không Chen Tao cho biết trên tờ China Daily rằng "Sau khi tháo bỏ kính và mũ ra, nhiều người phụ nữ nhìn khác hẳn với ảnh trong hộ chiếu của họ. Chúng tôi phải so sánh rất kỹ các bộ phận trên gương mặt chưa được chỉnh sửa với khuôn mặt cũ của họ trong bức ảnh."

Chồng rút lại đơn ly dị do vợ quá xinh đẹp sau phẫu thuật thẩm mỹ

Cũng là 1 tình huống "dở khóc dở cười" của công cuộc phẫu thuật thẩm mỹ đó là trường hợp "Chồng rút lại đơn ly dị do thấy vợ quá xinh đẹp sau phẫu thuật thẩm mỹ". Câu chuyện hy hữu này được chia sẻ trong một chương trình truyền hình nổi tiếng chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ của Hàn Quốc.

Ngay sau khi đăng tải câu chuyện, chương trình này đã nhận được nhiều lời chỉ trích của người dân Hàn Quốc. Theo lời giới thiệu của chương trình, trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, người vợ sở hữu ngoại hình "xấu xí" với chiếc mũi tẹt và rất nhiều khuyết điểm cơ thể.

Vì quá ngán ngẩm với ngoại hình "không ưa nhìn" của vợ mà người chồng đã quyết tâm đệ đơn ly dị ra tòa. Quá đau khổ, dằn vặt trước ngoại hình xấu xí của mình cũng như quyết định chia tay của chồng, người vợ đã quyết định đăng ký tham gia chương trình truyền hình thực tế về phẫu thuật thẩm mỹ.

Dở khóc dở cười với các cô nàng 'vịt hóa thiên nga' sau thẩm mỹ ảnh 3

Hình ảnh lột xác ngoạn mục của người vợ sau khi phẫu thuật thẩm mỹ

Sau khi được các bác sĩ tận tình phẫu thuật thẩm mỹ, cô bỗng trở nên xinh đẹp với chiếc mũi cao, thẳng và khuôn mặt thon gọn. Thậm chí, cô còn không nhận ra chính mình khi ngắm nhìn mình trong gương. Ca phẫu thuật thẩm mỹ thành công không chỉ khiến cô trở nên xinh đẹp mà còn giúp cô lấy lại tình yêu của chồng.

Sau khi thấy vợ có cuộc lột xác ngoạn mục, anh chồng đã quyết định rút lại đơn ly dị và hứa sẽ không bao giờ rời xa vợ. Sau khi theo dõi chương trình và biết được câu chuyện về "sự thành công của phẫu thuật thẩm mỹ" này, rất nhiều người đã tỏ ra phẫn nộ và bức xúc. Hầu hết mọi người đều cho rằng chương trình đã quá đề cao ngoại hình, mà không hề đếm xỉa đến bản chất cũng như tình yêu đích thực.

Cô gái được bác sĩ cầu hôn sau ca phẫu thuật thẩm mỹ vì quá xinh đẹp

Lợi thế của 1 cô gái có được ngoại hình xinh đẹp có thể thấy rõ trong thời đại ngày nay. Một ví dụ điển hình cho thực tế này là trường hợp của cô gái 33 tuổi người Hàn Quốc đã được chàng bác sĩ đẹp trai, tài giỏi cầu hôn khi cô trở nên xinh đẹp sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Cô Huyn Jang Jin (33 tuổi) tâm sự do vẻ ngoài của cô quá thô kệch nên trong suốt hơn 30 năm qua, cô chưa từng được chàng trai nào để ý, tỏ tình. Thậm chí, ngay từ khi mới học cấp 1, cô đã bị gọi là "thằng ngố" vì cô có quá nhiều nét giống đàn ông.

Dở khóc dở cười với các cô nàng 'vịt hóa thiên nga' sau thẩm mỹ ảnh 4

Khuôn mặt Huyn Jang Jin trước phẫu thuật thẩm mỹ.

Suốt hơn 30 năm, Huyn Jang Jin phải sống trong sự cô đơn bởi cô sở hữu đôi mắt bé xíu, quai hàm bạnh, khuôn mặt to quá khổ nhưng miệng và mũi lại nhỏ. Ngoại hình không cân đối cùng những lời trêu chọc càng ngày càng khiến Huyn Jang Jin tự ti. Cô thậm chí còn không dám kết bạn với chàng trai nào.

Cho đến khi đã ngoài 30, cô thực sự cảm thấy tủi thân và cô đơn. Bởi vậy, cô đã quyết định nhờ đến phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi cuộc sống của mình. Do gia đình không đủ khả năng tài chính nên Huyn Jang Jin đã nhờ đến quỹ cho vay của trường ĐH cũ để thực hiện ước mơ của mình.

Dở khóc dở cười với các cô nàng 'vịt hóa thiên nga' sau thẩm mỹ ảnh 5

Và sự khác biệt hoàn toàn sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Sau khi nhờ đến "dao kéo", ngoại hình của cô quả thực đã thay đổi hoàn toàn. Rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên trước sự lột xác khó tin này của Huyn Jang Jin. Sau phẫu thuật thẩm mỹ, tình yêu cũng đến với cô khi một vị bác sĩ tại bệnh viện mình phẫu thuật đã ngỏ lời cầu hôn cô.

Dở khóc dở cười với các cô nàng 'vịt hóa thiên nga' sau thẩm mỹ ảnh 6

Nhiều khán giả vô cùng ngạc nhiên trước diện mạo mới của Huyn Jang Jin

Gương mặt của Huyn Jang Jin đã trở nên mềm mại và nữ tính hơn rất nhiều. Gương mặt có phần thô kệch... trở nên thật xinh đẹp, rạng rỡ sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Chồng ngoại tình với vợ sau khi vợ đi phẫu thuật thẩm mỹ

Câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong sách báo lại xảy ra tại Thái Lan và gây xôn xao dư luận suốt một thời gian dài. Theo đó, anh chồng (35 tuổi), lấy vợ cùng quê ở Kamphaemphet, sau đó anh này lên Bangkok làm việc.

Trong suốt 1 năm trời đi làm ăn xa, anh chồng không có ý định về thăm nhà vì đã có "bồ nhí" tại Bangkok. Do biết chuyện và tức giận nên cô Thatmacha đã âm thầm quyết định vay tiền mọi người đi phẫu thuật thẩm mỹ.

Nghĩ là làm, Thatmacha đã đến Bangkok để thực hiện hàng loạt các cuộc phẫu thuật làm đẹp lớn nhỏ như nâng mũi, cắt mí, gọt mặt và độn cằm, tắm trắng, ép cân... Cô thay đổi hoàn toàn sau hơn 3 tháng trời liên tiếp nằm viện.

Sau khi trở nên xinh đẹp đến nỗi không người thân nào nhận ra, Thatmacha bắt đầu "tiếp cận" chồng mình và bắt đầu tán tỉnh. Anh chồng hoàn toàn si mê cô mà không biết đấy chính là vợ mình. Cho đến khi chồng cô gái này quyết định cùng cô về quê để ly dị vợ cũ, anh mới "ngã ngửa" vì người bấy lâu nay mình ngoại tình lại chính là vợ.

Dở khóc dở cười với các cô nàng 'vịt hóa thiên nga' sau thẩm mỹ ảnh 7

Hình ảnh người vợ trở nên xinh đẹp và "trả thù" chồng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.