Gợi ý các mẫu vest Thu Đông 2016 cho các chàng trai thích khám phá

Lấy ý tưởng từ sự lãng mạn, bay bổng nhưng đầy nam tính nhà thiết kế thương hiệu thời trang Phan Nguyễn đã thổi một luồng gió mới vào BST "Day Dreamers - Những kẻ mộng mơ" dành riêng cho những chàng trai ưa khám phá, lãng mạn.

Sử dụng chất liệu vải Linen thân thiện với  thiên nhiên, thoáng mát với độ bền cao , với màu sắc pastel tông xanh dương  mỗi mẫu vest mới nhất trong mùa thu đông 2016 của Phan Nguyễn bỗng trở nên tinh tế, lãng mạn đem đến cho người mặc sự tự tin, thoải mái trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thiết kế tinh xảo từng chi tiết, những đường cắt may đầu tư cầu kỳ, kiểu dáng trẻ trung, đa dạng phù hợp nhiều vóc dáng BST "Day Dreamers -Những kẻ mộng mơ" sẽ đưa bạn một trải nghiệm tuyệt vời tới thế giới  của những chàng trai trẻ tràn đầy khát vọng và ước muốn.

Gợi ý các mẫu vest Thu Đông 2016 cho các chàng trai thích khám phá ảnh 1
Gợi ý các mẫu vest Thu Đông 2016 cho các chàng trai thích khám phá ảnh 2
Gợi ý các mẫu vest Thu Đông 2016 cho các chàng trai thích khám phá ảnh 3
Gợi ý các mẫu vest Thu Đông 2016 cho các chàng trai thích khám phá ảnh 4
Gợi ý các mẫu vest Thu Đông 2016 cho các chàng trai thích khám phá ảnh 5
Gợi ý các mẫu vest Thu Đông 2016 cho các chàng trai thích khám phá ảnh 6
Gợi ý các mẫu vest Thu Đông 2016 cho các chàng trai thích khám phá ảnh 7
Gợi ý các mẫu vest Thu Đông 2016 cho các chàng trai thích khám phá ảnh 8

Model: Đình Lĩnh, Quốc Đạt, Rohollar sajjadi, Duy Anh

Photo: Mr Lee

Location: Sân golf Him Lam Long Biên

Stylist: Trần Lệ Huyền

Trang phục: Công ty CP  Thời Trang Phan Nguyễn

Trụ sở: 201, Bạch Mai, Hà Nội; Hotline: 01226366066

Showroom: - 353 Cầu Giấy, Hà Nội

-       178 Kim Mã, Hà Nội,

-       79 Lê Lợi, Hà Đông

Website: www.pnf.vn

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.