Hơn 3000 phụ nữ từng bỏ mạng vì trào lưu thời trang huyền thoại

Hơn 3000 phụ nữ từng bỏ mạng vì trào lưu thời trang huyền thoại
TPO - Một trào lưu thời trang ở thời đại Victoria cách đây 200 năm đã làm hơn 3000 phụ nữ tại Châu Âu tử vong.

Tại Châu Âu những năm 1800, phụ nữ ở tầng lớp thượng lưu đặc biệt ưa chuộng những chiếc váy "siêu bồng bềnh" với phần đuôi dài đến gần 6m. 

Hơn 3000 phụ nữ từng bỏ mạng vì trào lưu thời trang huyền thoại ảnh 1

Hình ảnh chiếc váy ball gown "huyền thoại"

Để tạo được độ phồng cầu kỳ của chiếc váy, những người phụ nữ phải nhờ đến sự trợ giúp đặc biệt của tùng váy. Ban đầu, "phụ kiện" đặc biệt này được làm từ lông đuôi ngựa cùng với hàng chục lớp vải lót cotton. Tuy nhiên, người mặc sẽ cảm thấy rất nặng nề, bí bách, khó chi chuyển với những chiếc tùng váy này. 

Đến năm 1850, một thợ may váy hàng đầu đã chế tạo ra tùng váy làm từ thép định hình siêu nhẹ. Đây được coi như một phát minh mang tính đột phá của ngành thời trang lúc bấy giờ. 

Hơn 3000 phụ nữ từng bỏ mạng vì trào lưu thời trang huyền thoại ảnh 2

Phát minh này nhanh chóng được toàn bộ phụ nữ thượng lưu đón nhận và coi như một vật "bất ly thân"

Hơn 3000 phụ nữ từng bỏ mạng vì trào lưu thời trang huyền thoại ảnh 3

Đã có rất nhiều nhà máy mọc ra chỉ để sản xuất tùng váy với số lượng lên tớ 3000 chiếc trong một ngày. 

Hơn 3000 phụ nữ từng bỏ mạng vì trào lưu thời trang huyền thoại ảnh 4

Mặc dù tùng nhôm đã giải quyết được khá nhiều vấn đề mà loại tùng trước đây gặp phải, nhưng chúng vẫn khiến người mặc khá khó khăn trong việc di chuyển, đi lại. 

Hơn 3000 phụ nữ từng bỏ mạng vì trào lưu thời trang huyền thoại ảnh 5

Không ít tai nạn thương tâm đã xảy ra khi khoác trên mình chiếc tùng này. 

Hơn 3000 phụ nữ từng bỏ mạng vì trào lưu thời trang huyền thoại ảnh 6

Theo thống kê cho biết, đã có hơn 3000 phụ nữ trên khắp Châu Âu bỏ mạng vì trào lưu này. Lý do chính gây ra những cái chết thương tâm này là do váy quá dài và to, vì vậy, khi di chuyển, váy thường vướng vào nến hoặc lửa gây hoả hoạn lớn. Ngoài ra, một số ít trường hợp do váy vướng vào bánh xe ngựa, ngã xuống hồ trong trang phục váy quá nặng,... 

Trào lưu này được kéo dài cho đến những năm 1860 và sau đó được nhà thiết kế danh tiếng bậc nhất Christian Dior "hồi sinh" vào năm 1947 khi đưa tùng váy vào những thiết kế váy cưới kinh điển của hãng này. 

Cùng ngắm lại hình ảnh những chiếc váy lộng lẫy, cầu kỳ của thời kỳ này:

Hơn 3000 phụ nữ từng bỏ mạng vì trào lưu thời trang huyền thoại ảnh 7
Hơn 3000 phụ nữ từng bỏ mạng vì trào lưu thời trang huyền thoại ảnh 8
Hơn 3000 phụ nữ từng bỏ mạng vì trào lưu thời trang huyền thoại ảnh 9
Hơn 3000 phụ nữ từng bỏ mạng vì trào lưu thời trang huyền thoại ảnh 10
Hơn 3000 phụ nữ từng bỏ mạng vì trào lưu thời trang huyền thoại ảnh 11
Hơn 3000 phụ nữ từng bỏ mạng vì trào lưu thời trang huyền thoại ảnh 12
Hơn 3000 phụ nữ từng bỏ mạng vì trào lưu thời trang huyền thoại ảnh 13
Hơn 3000 phụ nữ từng bỏ mạng vì trào lưu thời trang huyền thoại ảnh 14
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.