Minh tinh đẹp nhất xứ Hàn tiết lộ bí mật nhan sắc

Minh tinh đẹp nhất xứ Hàn tiết lộ bí mật nhan sắc
Uống nước ép cà rốt, chăm chỉ massage da và đắp mặt nạ yến mạch là những bí quyết làm đẹp đơn giản mà hiệu quả của Kim Tae Hee.

Trong cuộc bình chọn mới nhất của đài truyền hình KBS, Kim Tae Hee đã vượt qua nhiều gương mặt đình đám để trở thành nghệ sĩ xinh đẹp nhất xứ Hàn. Dù đã bước qua tuổi 35 nhưng nàng "Jang Ok Jung" vẫn giữ được làn da căng mướt, trắng mịn quyến rũ. 

Minh tinh đẹp nhất xứ Hàn tiết lộ bí mật nhan sắc ảnh 1

Kim Tae Hee trẻ trung, xinh đẹp bất chấp thời gian. 

Chia sẻ về bí quyết làm đẹp của mình, Kim Tae Hee cho biết, cô có 3 "món tủ" khi chăm sóc da là uống nhiều nước ép cà rốt, chăm chỉ massage da và đắp mặt nạ yến mạch - mật ong. 

Minh tinh xinh đẹp nhất xứ Hàn cho biết, thói quen uống nước ép cà rốt mỗi ngày của cô bắt đầu từ rất sớm, xuất phát từ lời khuyên của một chuyên gia làm đẹp thân thiết. Cà rốt chứa hàm lượng lớn kali, magiê, canxi, cũng là nguồn cung cấp beta-carotene và carotenoid, từ đó chuyển hóa thành vitamin A và E giúp làm trắng và tăng sắc hồng hào cho làn da. Nước ép cà rốt rất giàu chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các sắc tố xấu, duy trì làn da trẻ trung, tươi tắn. 

Minh tinh đẹp nhất xứ Hàn tiết lộ bí mật nhan sắc ảnh 2

Ngay cả ở những bức hình tại sân bay, Kim Tae Hee vẫn tỏa sáng nhờ làn da tươi tắn, rạng rỡ. 

Buổi tối sau khi làm sạch và thoa kem dưỡng da, Kim Tae Hee thường dành vài phút để massage mặt nhẹ nhàng. Liệu pháp này không mất nhiều thời gian, công sức mà lại có hiệu quả đặc biệt. Một vài động tác massage nhẹ nhàng giúp làm tăng cường độ săn chắc cho da, ngăn ngừa da chảy xệ, rất hữu ích đối với làn da sau tuổi 30. 

Minh tinh đẹp nhất xứ Hàn tiết lộ bí mật nhan sắc ảnh 3

Mặt nạ mật ong, yến mạch và lòng đỏ trứng là chiêu làm đẹp 'tủ' của nàng 'Jang Ok Jung'. 

Chiêu làm đẹp cuối cùng của nàng "Jang Ok Jung" chính là mặt nạ mật ong, yến mạch và lòng đỏ trứng. Một tuần 2 lần, cô dùng loại mặt nạ này để tăng cường dưỡng chất cho da, giúp da mau chóng hồi phục. Trang điểm thường xuyên khiến da rất dễ mất đi dưỡng chất, kém tươi tắn. Mật ong, yến mạch và lòng đỏ trứng là những thành phần giúp cải thiện sắc tố da rất hữu hiệu.

Theo Theo Ngoisao.net
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.