Những tông màu 'làm mưa làm gió' mùa hè 2015

Gam xanh băng mát lạnh, màu hồng kem dâu hay vàng nhạt dịu nhẹ được nhiều nhà thiết kế ưa dùng. - Ngôi sao
Những tông màu 'làm mưa làm gió' mùa hè 2015 ảnh 1

Xanh băng giá
Hè 2015 là cuộc "nổi dậy" của sắc xanh khi hàng loạt bộ sưu tập dành cho mùa nóng đều mang nhiều sắc thái khác nhau của gam xanh. Gây thích thú nhất mùa này là màu xanh băng mát lạnh giúp thổi bay nắng nóng. Xu hướng còn chiều lòng các fan của Nữ hoàng băng giá hay Cinderella với rất nhiều bộ cánh xinh đẹp được Monique Lhuillier, Pamella Roland, Badgley Mischka... áp dụng.

Những tông màu 'làm mưa làm gió' mùa hè 2015 ảnh 2

Xanh nước biển
Gam màu của đại dương xanh biếc mang đến cái nhìn hiền hòa, dễ chịu, đồng thời dễ dàng tạo style quý phái cho các nàng khi được sử dụng trên những thiết kế yêu kiều. Blumarine, Sibling, Tadashi Shoji... thành công với gam tươi sáng này nhờ kết hợp nó cùng kiểu dáng gợi cảm, hiện đại.

Những tông màu 'làm mưa làm gió' mùa hè 2015 ảnh 3

Xanh lá Lucite
Là sự pha trộn của màu xanh lá cổ điển và xanh bạc hà, gam xanh Lucite mang đến vẻ tươi mới nhưng sang trọng cho những bộ cánh. Không hẹn mà gặp, Betsey Johnson, Christian Siriano, Monique Lhuillier và nhiều thương hiệu khác đồng loạt sử dụng nó trong bộ sưu tập dành cho năm nay.

Những tông màu 'làm mưa làm gió' mùa hè 2015 ảnh 4

Xanh thẫm cổ điển
Sắc thái này được coi là màu sắc cho mọi lứa tuổi vì có thể gợi lên cảm giác quý phái khi sáng tạo trên váy dạ hội nhưng lại khỏe khoắn, cá tính nếu áp dụng kiểu dáng thể thao. Tông màu biến hóa đa dạng trên sàn diễn Trussardi, Pamella Roland, Emporio Armani... với nhiều cấp độ đậm nhạt và phong cách khác nhau.

Những tông màu 'làm mưa làm gió' mùa hè 2015 ảnh 5

Hồng kem dâu
Không rực rỡ, nổi bật như hồng fuchsia song màu kem dâu nhẹ nhàng lại trở thành tông hot trong mùa hè 2015. Ella Moss, Jenny Packham, Rebecca Minkoff... làm các cô gái nữ tính được thỏa mãn vì sắc thái hồng ngọt ngào, dễ thương, trông rất sang chảnh chứ không sến.

Những tông màu 'làm mưa làm gió' mùa hè 2015 ảnh 6

Màu vỏ quýt
Là một sắc thái của màu cam, tông vỏ quýt tạo sự tươi tắn cho vẻ ngoài của phái đẹp nhưng không gây cảm giác chói chang như màu cam tươi truyền thống. Nhiều nhà thiết kế như Emilio Pucci, Dsquared2, Mugler... tạo sự đột phá cho bộ sưu tập bằng những trang phục màu vỏ quýt kiểu dáng đẹp, mang tinh thần hiện đại.

Những tông màu 'làm mưa làm gió' mùa hè 2015 ảnh 7

Vàng Custard
Gam màu của những chiếc bánh custard dịu ngọt vừa truyền tải năng lượng, sự ấm ấp của mặt trời, vừa gợi những kỷ niệm ngày hè dễ thương. Chưa khi nào sắc màu này lên ngôi như xuân hè 2015. Từ thương hiệu lớn như Ralph Lauren, Carolina Herrera, Michael Kors đến Alice & Trixie, Nanette Lepore, Nicole Miller đều lăng-xê sắc vàng êm dịu, kết hợp đủ xu hướng như boho chic, cổ điển, hiện đại.

Những tông màu 'làm mưa làm gió' mùa hè 2015 ảnh 8

Đỏ cổ điển
Gam đỏ quá quen thuộc mỗi mùa thời trang, song các nhà mốt không ngừng cố gắng để làm chúng trở nên khác biệt. Zuhair Murad, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton... mix đỏ tươi với đỏ đậm hoặc nhấn nhá họa tiết đen để khiến các bộ cánh sang trọng mà ấn tượng.

Những tông màu 'làm mưa làm gió' mùa hè 2015 ảnh 9

Nâu Marsala
Tông màu là sự pha trộn của nâu và đỏ bordeaux. Nó toát lên vẻ nền nã mà đầy lôi cuốn. Một số thương hiệu áp dụng sắc nâu Marsala như Daniel Silverstain, Creatures of the Wind, Herve Leger trên kiểu dáng thanh lịch, giúp các quý cô "đổi gió" khác lạ bên cạnh những tông màu rực rỡ hay tươi sáng.

Những tông màu 'làm mưa làm gió' mùa hè 2015 ảnh 10

Xám Glacier
Tông xám cho năm nay mang lại cảm giác tươi sáng, nhã nhặn và tự nhiên. Nhiều tín đồ có thể bất ngờ với các sáng tạo tông xám đơn giản nhưng cực sành điệu, mang đẳng cấp vượt thời gian, từ Hugo Boss, Alexis Mabille tới Diane Von Furstenberg.

Lana
Ảnh: Fashionisers
 

Theo Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.