Những xu hướng thời trang 'tàn phá' sức khoẻ

Những xu hướng thời trang 'tàn phá' sức khoẻ
TPO - Quần skinny jeans, áo corset hay giầy cao gót đều là những phụ kiện thời trang mà bất cứ người phụ nữ nào cũng sở hữu và yêu thích, nhưng ít ai biết rằng, những món đồ đó có thể gây ảnh hường nghiêm trọng đến sức khoẻ. 

Quần jeans bó

Đây là một sự kết hợp giữa jean và legging, một xu hướng được toàn bộ phụ nữ trên thế giới yêu thích trong thể kỷ 21 này.  Hầu như bất kỳ phụ nữ nào cũng sở hữu một chiếc quần jean bó trong tủ đồ của mình. Thế nhưng, ít ai biết rằng, chiếc quần thời trang này có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ nghiêm trọng.

Vì chiếc quần có độ bó sát quá cao, nó có thể khiến người mặc khó hoạt động thoải mái. Nghiêm trọng hơn nữa, nó có thể ngăn chặn không khí lưu thông xung quanh khu vực đáy quần, dẫn đến gia tăng các bệnh nhiễm trùng, nấm ở "vùng kín".

Những xu hướng thời trang 'tàn phá' sức khoẻ ảnh 1

Áo corset định hình eo

Theo nhà văn hoá và lịch sử thời trang Valerie Steele nhận định: "Corset là một trong những sản phẩm may mặc gây tranh cãi nhất trong lịch sử thời trang."

Những chiếc áo định hình eo này đã được ưa chuộng bởi phụ nữ từ thời Phục Hưng. Với mong muốn đạt được một vòng eo nhỏ xíu, phụ nữ đã cam chịu những đau đớn từ "dụng cụ tra tấn" này.

Theo nhà nghiên cứu Steele, áo corset quá chặt sẽ làm giảm dung tích phổi, gây nguy hiểm cho các cơ quan nội tạng và thâm chí khiến xương biến dạng.

Những xu hướng thời trang 'tàn phá' sức khoẻ ảnh 2

Áo corset định hình eo là một phụ kiện làm đẹp yêu thích của cô Kim "siêu vòng ba"

Túi xách quá khổ

Năm 2012, Karl Lagerfeld -nhà thiết kế nổi tiếng của Chanel đã cho ra mắt dòng túi xách quá khổ. Hậu quả của việc sử dụng túi xách lớn đã dẫn đến sự gia tăng bệnh về lưng, vai, đau đầu và dẫn tới sự thay đổi mạnh mẽ trong dáng đi và tư thế ngồi.

Với trọng lượng trung bình khoảng 6.2kg, sử dụng lâu dài những chiếc túi này có thể gây nên chứng viêm khớp và thoái hoá đĩa đệm.

Những xu hướng thời trang 'tàn phá' sức khoẻ ảnh 3

Chiếc túi nổi tiếng của Chanel khiến làng thời trang thế giới "phát sốt"

Giày cao gót

Giầy cao gót ra đời từ những năm 1950, là một phụ kiện không thể thiếu của mỗi phụ nữ.

Tương tự như áo định hình eo corset, giày cao gót đẩy cơ thể với vị trí không tự nhiên, hạn chế sự tiếp xúc với mặt đất của bàn chân và thường gây nên xu hướng đau chân. Phụ kiện này không chỉ ảnh hưởng đến dáng đi, các nghiên cứu đã chứng mình nó có thể làm thay đổi cấu trúc của cơ bắp và dây chằng.

Những xu hướng thời trang 'tàn phá' sức khoẻ ảnh 4

Hiếm một người phụ nữ nào không có riêng cho mình một đôi giầy cao gót

MỚI - NÓNG