Song Hye Kyo quyến rũ ở mọi góc nhìn

TPO - Nữ diễn viên mặt mộc xinh đẹp nhất xứ Hàn hôm qua đã được mời đến dự lễ khai trương một thương hiệu thời trang ở Hồng Kông.
Song Hye Kyo quyến rũ ở mọi góc nhìn ảnh 1

Dù không sở hữu chiều cao như siêu mẫu hay đường cong thật gợi cảm nhưng Song Hye Kyo vẫn luôn là một trong những kiều nữ xinh đẹp và cuốn hút nhất làng giải trí xứ kim chi.

Song Hye Kyo quyến rũ ở mọi góc nhìn ảnh 2

Người đẹp 34 tuổi diện đầm đen ôm sát, toát lên thần thái quyến rũ đầy mê hoặc.

Song Hye Kyo quyến rũ ở mọi góc nhìn ảnh 3 Mọi biểu cảm của cô đều thu hút ống kính phóng viên.
Song Hye Kyo quyến rũ ở mọi góc nhìn ảnh 4
Song Hye Kyo quyến rũ ở mọi góc nhìn ảnh 5 Nữ diễn viên 34 tuổi xinh đẹp quyến rũ ở mọi góc nhìn.
Song Hye Kyo quyến rũ ở mọi góc nhìn ảnh 6
Song Hye Kyo quyến rũ ở mọi góc nhìn ảnh 7 Hiện Song Hye Kyo vẫn là nữ hoàng quảng cáo đắt sô nhất nhì Hàn Quốc.
Song Hye Kyo quyến rũ ở mọi góc nhìn ảnh 8
Song Hye Kyo quyến rũ ở mọi góc nhìn ảnh 9
Song Hye Kyo quyến rũ ở mọi góc nhìn ảnh 10

Mới đây, cô nàng tiết lộ một thông tin khá thú vị về tin đồn yêu bạn diễn Song Joong Ki trong phim “Hậu duệ mặt trời”, đó là khả năng hẹn hò của hai người là không thể bởi “trai đẹp” không phải là mẫu hình bạn trai lý tưởng của cô. Với áp lực công việc, cô cần một người đàn ông có thể làm bờ vai vững chắc để dựa vào và biết lắng nghe.

Song Hye Kyo quyến rũ ở mọi góc nhìn ảnh 11 Song Hye Kyo quả không hổ danh "nữ diễn viên mặt mộc xinh đẹp nhất xứ Hàn". Các fan vô cùng thích thú ngắm những bức hình tự nhiên không tì vết của cô nàng.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.