Trào lưu vẽ henna trắng cho nàng da nâu đẹp khó cưỡng

TPO - Nếu như những hình vẽ henna bằng mực tối màu sẽ mang đến vẻ bí ẩn, cá tính, thì hình vẽ henna bằng mực trắng sẽ tạo cảm giác như thể bạn đang đeo những phụ kiện bằng ren tinh tế nhưng cũng không kém phần quyến rũ, gợi cảm.
Trào lưu vẽ henna trắng cho nàng da nâu đẹp khó cưỡng ảnh 1

Trào lưu vẽ henna trắng bắt nguồn từ Trung Đông. Thay vì mực henna màu nâu trầm, các cô gái ở đây ưa chuộng sử dụng mực henna trắng để tạo điểm nhấn trên làn da ngăm đen.

Trào lưu vẽ henna trắng cho nàng da nâu đẹp khó cưỡng ảnh 2

Những hình vẽ bằng mực henna trắng mang đến cảm giác tinh tế, quyến rũ như thể bạn đang đeo những phụ kiện bằng ren tinh tế.

Trào lưu vẽ henna trắng cho nàng da nâu đẹp khó cưỡng ảnh 3

Hầu hết các cô gái đều ưa vẽ henna trắng lên bàn tay.

Trào lưu vẽ henna trắng cho nàng da nâu đẹp khó cưỡng ảnh 4
Trào lưu vẽ henna trắng cho nàng da nâu đẹp khó cưỡng ảnh 5
Trào lưu vẽ henna trắng cho nàng da nâu đẹp khó cưỡng ảnh 6
Trào lưu vẽ henna trắng cho nàng da nâu đẹp khó cưỡng ảnh 7

Hình vẽ henna trắng nổi bật trên nền da ngăm.

Trào lưu vẽ henna trắng cho nàng da nâu đẹp khó cưỡng ảnh 8

Bên cạnh đó, nhiều cô gái còn vẽ henna trắng lên bàn chân...

Trào lưu vẽ henna trắng cho nàng da nâu đẹp khó cưỡng ảnh 9

...và cả sau lưng.

Trào lưu vẽ henna trắng cho nàng da nâu đẹp khó cưỡng ảnh 10

Một hình vẽ henna trắng nhẹ nhàng sau lưng sẽ mang đến cho các cô gái vẻ quyến rũ khó cưỡng.

Trào lưu vẽ henna trắng cho nàng da nâu đẹp khó cưỡng ảnh 11

Nhiều cô dâu cũng lựa chọn hình henna trắng để trang trí thêm cho cơ thể trong ngày cưới.

Trào lưu vẽ henna trắng cho nàng da nâu đẹp khó cưỡng ảnh 12

Vẽ henna có nguồn gốc từ Ấn Độ và Ai Cập cổ đại, dùng để trang trí trên cơ thể, được xem như biểu tượng của sự an lành, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.