Bé Tường Vy đã được mổ não

Bé Tường Vy đã được mổ não
TP - GS B. Ward đã cùng các bác sỹ của Khoa Ngoại - Thần kinh Bệnh viện Khánh Hoà mổ cho bé Tường Vy bằng phương pháp nội soi lúc 8 giờ sáng 15/3. Ca mổ đã thành công.
Bé Tường Vy đã được mổ não ảnh 1
Bé Vy sau khi mổ

Báo Tiền phong số 68 ngày 9/3/2007 có đăng bài “ Mẹ con bé Vy cần giúp đỡ”. Ngay sau đó tác giả nhận được tin báo: GS Benjamin Warf (ĐH Harvard, Mỹ), một chuyên gia nổi tiếng về điều trị bệnh não úng thuỷ và cột sống nhận lời mời của tổ chức Handicap International (HI) giúp tập huấn cho các bác sỹ Việt Nam sẽ mổ não úng thuỷ và giảng bài tập huấn về phương pháp mổ não úng thuỷ bằng phương pháp nội soi trong các ngày 15 và 16/3 tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hoà, nên cho bé Vy nhập viện gấp.

Trao đổi với tác giả bài báo qua điện thoại, lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà đồng ý tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để bé Tường Vy (con chị Nguyễn Thị Hoà ở thôn 5 xã Hoà Tân, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk) được điều trị trong dịp này.

GS B. Ward đã cùng các bác sỹ của Khoa Ngoại - Thần kinh Bệnh viện Khánh Hoà mổ cho bé Tường Vy bằng phương pháp nội soi lúc 8 giờ sáng 15/3. Ca mổ đã thành công.

Hiện tình trạng sức khoẻ bé Vy đang chuyển biến tốt lên. Tổ chức HI đã tài trợ cho bé Tường Vy dụng cụ dẫn lưu (shunt) trị giá khoảng 500 USD. Tuy nhiên trong giai đoạn hậu phẫu khoảng 2 - 3 tuần, số thuốc cần cho bé Tường Vy mỗi ngày khoảng vài trăm nghìn đồng, chủ yếu là thuốc kháng sinh mạnh để chống nhiễm trùng.

Bác sỹ Nguyễn Văn Xáng – Phó GĐ Bệnh viện Khánh Hoà cho biết, bệnh viện chủ trương miễn phí cho bé Vy, nhưng điều này không phù hợp quy chế bởi bé Vy là bệnh nhân ngoại tỉnh.

Vì vậy, cùng với sự hỗ trợ của cán bộ nhân viên Bệnh viện Đa khoa Khánh Hoà, rất mong có thêm nhiều tấm lòng hảo tâm của độc giả giúp đỡ mẹ con bé Tường Vy.

Đến nay, Ban Đại diện báo Tiền phong khu vực Tây Nguyên đã nhận được các khoản trợ giúp để chuyển cho mẹ con bé Vy : Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Đăk Lăk, 16 Ngô Quyền, Buôn Ma Thuột: 500.000đ, Đại diện báo Tiền phong Tây Nguyên 200.000đ, Trần Thế Đẹp Sao- phường Thành Công BMT 200.000đ.

Sr. Hoàng Thị Huệ 29 Trần Nhật Duật BMT chuyển giúp một người ở xa 500.000đ, Đào Thị Hải Yến, 32 Đồng Hới, Quảng Bình 200.000đ, Lương An Nhung, 35 ngách 27...Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy- Hà Nội 200.000đ, Cao Thị Kiều Vinh, giáo viên trường THPTDT Nội trú Nghệ An- TP Vinh 100.000đ, Nguyễn Thế Việt 202 Nguyễn Sơn- Long Biên- Sân bay Gia Lâm- Hà Nội 300.000đ, Mai Thị Diệp, trạm thu phí Buôn Hồ- Đăk Lăk 50.000đ. H.T.N

MỚI - NÓNG