Chuyện phải làm

Chuyện phải làm
TP - Hôm qua, A.Riedl đã xách vali rời khỏi đội tuyển U23 Việt Nam một cách lặng lẽ, sau khi ký vào lá đơn từ chức mà VFF đã soạn sẵn.

A.Riedl có quyền không ký vào lá đơn ấy và chấp nhận bị sa thải nhưng bù lại, ông sẽ nhận đền bù với số tiền gần 80.000 USD. Nhưng nếu làm thế, A.Riedl sẽ gây khó cho VFF và ông biết chắc rằng hình ảnh của ông trong mắt người hâm mộ sẽ tồi tệ hơn rất nhiều.

A.Riedl từ chức, không ồn ào, nhưng đó là chuyện phải làm!

Đây là lần thứ ba, A.Riedl rời khỏi Việt Nam nhưng lại là lần cay đắng hơn cả, hơn cả thời điểm năm 2000, khi ông cùng các học trò trắng tay ở Tiger Cup.

Dư luận đang tức giận về màn trình diễn của đội tuyển, đang tức giận về khả năng của A.Riedl không đáp ứng đúng với kỳ vọng của người hâm mộ. Nhưng khi mọi việc đã chìm lắng, A.Riedl đã ra đi, đã đến lúc cần tỉnh táo hơn nhìn nhận vào thực tế của bóng đá Việt Nam.

“Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc” là câu nói nổi tiếng nhất của A.Riedl khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ba năm trước, VFF ký một hợp đồng dài hơi với ông hy vọng cải thiện được cả về thành tích lẫn quy trình đào tạo. Tưởng chừng như A.Riedl có tất cả, nhưng xét ở nhiều khía cạnh, A.Riedl bị khoán trắng về thành tích.

Những tưởng VFF giao toàn quyền cho A.Riedl là xong, để mặc cho ông xoay xỏa. Trên thực tế, chính A.Riedl cũng luôn bị động với những kế hoạch của mình và của VFF.

ASIAN Cup đá trên sân nhà, không thể không có thành tích. Vòng loại Olympic Bắc Kinh khi đã vào đến vòng ba không thể không đá tiếp…

Luôn phải chịu về sức ép thành tích và với A.Riedl tại SEA Games 24 này cũng vậy. A.Riedl biết rõ cái giá của canh bạc này là như thế nào nếu ông thất bại.

A.Riedl đã làm được gì cho bóng đá Việt Nam? Làm được nhiều nhưng lại không làm đủ những kỳ vọng mà lẽ ra bóng đá Việt Nam phải có từ lâu rồi. Một ông thầy Bạc với khát vọng đổi thành màu Vàng bỗng chốc chỉ còn mơ đến ánh Đồng.

Về công việc, A.Riedl xứng đáng phải ra đi. Nhưng về tình cảm, A.Riedl là một người bạn và vẫn luôn là một người bạn.

Khi A.Riedl không còn dính dáng gì tới đội U23 nữa thì ông cũng cần phải được đối xử tốt như một người bạn, chứ không phải là cái cách lặng lẽ ra đi, không còn mong gặp lại.

Liên Anh  

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.